Huế: Núi rác ‘khổng lồ’ phơi lộ thiên xả thải ra môi trường, người dân chịu hôi thối đến bao giờ?

Núi rác thải khổng lồ hàng nghìn tấn ở khu xử lý rác Thủy Phương (Thừa Thiên - Huế) phơi lộ thiên bốc mùi, rò rỉ nước hôi thối ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân từ lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết.

{keywords}
Nước thải đen xì từ núi rác chảy ra có mùi hôi thối khó chịu.

Khu xử lý rác thải Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) có tổng diện tích 14ha, gồm khu xử lý nước rỉ rác diện tích 1,5ha, lò đốt chất thải nguy hại công suất 350 kg/giờ và 2 bãi chôn lấp với tổng diện tích chôn lấp là 4,8ha (bãi số 1 diện tích 2,2ha vận hành từ năm 1999 đến năm 2008 đã lấp đầy, đóng bãi theo quy định và bãi số 2 diện tích 2,6ha vận hành từ năm 2008 đến hết năm 2018). Bên cạnh đó, bãi chôn lấp rác số 2 mở rộng có dung tích 350.000 m3 chỉ tiếp nhận kéo dài đến hết năm 2020.

Đối với bãi chôn lấp đã đầy và chưa kịp xử lý hết rác thải, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ đầu tư khu xử lý rác Thủy Phương là Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa ngừng tiếp nhận rác và nhanh chóng có biện pháp xử lý khối lượng hàng nghìn tấn rác thải còn tồn đọng từ năm 2018. Tuy nhiên, Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa vẫn chưa xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng, gây ra mùi hôi thối ô nhiễm kéo dài khiến cho người dân sinh sống lân cận gần khu vực nhà máy bức xúc nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị, góp ý kiến… kêu cứu đến chính quyền địa phương.

{keywords}
Đường vào khu xử lý rác của Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại phường Thủy Phương.

Ngoài Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa, tại khu xử lý rác Thủy Phương còn có khu xử lý rác của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế. Đơn vị này đang thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt từ TP Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang với khối lượng bình quân 480 tấn rác/ngày về xử lý, chôn lấp.

Cụ thể, sau khi phun hóa chất diệt ruồi muỗi và chế phẩm khử mùi thì rác được phân loại ủ thành phân và đốt, phần còn lại chủ yếu là rác trơ được chôn lấp ở bãi chôn lấp Thủy Phương do Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế quản lý nhưng do số lượng rác thải ngày càng nhiều dẫn đến quá tải khiến lượng rác chất cao như núi và xuất hiện mùi hôi thối.

{keywords}
Núi rác của Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa đang được xử lý.

“Những ngày thời tiết mưa nắng thất thường, mùi hôi thối bay tứ phía theo gió, chúng tôi không chịu nổi phải bịt mũi. Rồi ruồi muỗi đậu đầy cây cỏ ngoài vườn và trong nhà”,  anh Nguyễn Văn D. (trú phường Thủy Phương) chia sẻ.

Ghi nhận của PV Infonet tại khu xử lý rác Thủy Phương cho thấy, lượng rác thải chất cao như núi, phơi lộ thiên không che đậy, nước rò rỉ chạy ra từ đống rác bốc mùi khủng khiếp. Nhân viên và máy móc của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đang hoạt động xử lý rác trên phần cao khiến mùi hôi càng bốc mạnh, bay về nhiều hướng vô cùng khó chịu khi có gió.

Đặc biệt, dòng nước thải đen ngòm xuất phát từ khu xử lý rác Thủy Phương chảy ra hòa vào khe suối cũng hôi nồng nặc.

{keywords}
Lượng rác thải khổng lồ phơi lộ thiên bên trong khu xử lý rác Thủy Phương.

Anh Trần Viết H. (trú tổ 12, phường Thủy Phương) bày tỏ: “Mong cơ quan quản lý Nhà nước vào cuộc xử lý dứt điểm để người dân chúng tôi được yên ổn sinh sống và không ảnh hưởng về sức khỏe. Cứ nghe là dừng tiếp nhận rác nhưng hàng ngày vẫn có xe chở rác vào và việc xử lý mùi hôi không hiệu quả, chúng tôi chịu đến bao giờ nữa”.

Thông tin với PV qua điện thoại, lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa lại khẳng định hiện nay đơn vị đã ngừng tiếp nhận rác, đang xử lý khối lượng rác tồn đọng và mùi hôi thối là không có, bởi lượng rác tồn đọng đã khô.

{keywords}
Nước thải đen xì chạy ra hòa vào dòng nước của khe suối.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Công, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương cho biết: “Liên quan đến khu xử lý rác Thủy Phương, nhiều lần chúng tôi mời lãnh đạo doanh nghiệp về làm việc để giải quyết những đơn thư kiến nghị của người dân nhưng doanh nghiệp không hợp tác. Việc nước thải chảy ra khe suối, tôi sẽ chỉ đạo cán bộ đi kiểm tra”.

Theo ông Trương Văn Công, ước tính rác còn tồn đọng hơn 5.000 tấn; vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải tồn gây mùi hôi thối luôn "nóng" ở phường Thủy Phương trong những kỳ tiếp xúc cử tri. Ông Công cũng mong muốn đơn vị xử lý rác có giải pháp ổn định lâu dài dứt điểm để người dân không bị ảnh hưởng từ khu xử lý rác này.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại khu xử lý rác Thủy Phương:

{keywords}
Rác thải chất cao hơn tường rào bao quanh khu xử lý rác Thủy Phương
{keywords}
Vết nước thải rò rỉ ra từ khu xử lý rác của Công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa.
{keywords}
Nhân viên và máy móc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế đang hoạt động xử lý rác.
{keywords}
Lượng rác thải phơi lộ thiên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế.
{keywords}
Dòng nước thải đen xì chạy ra từ khu xử lý rác Thủy Phương.

Hà Oai

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Đang cập nhật dữ liệu !