Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay, đoạn sông Cầu Bây, nơi chảy qua thôn Xuân Thụy của xã Kiêu Kỵ nước thường xuyên có màu đen kịt, ô nhiễm nghiêm trọng, kèm theo đó là mùi hôi thối khủng khiếp. Đây cũng là điểm cuối của khúc sông này, nơi tiếp giáp với kênh Bắc Hưng Hải...
 |
Nước sông Cầu Bây, nơi chảy qua thôn Xuân Thụy (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thường xuyên có màu đen kịt. |
Dọc theo kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải (đoạn qua xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm), dòng kênh dẫn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp nay đã trở thành một màu đen kịt, đặc quánh và bốc mùi hôi thối ra môi trường xung quanh.
Nhiều năm qua, từ khi dòng kênh đổi màu và bốc mùi, các nguồn nước thải đổ ồ ạt ra môi trường, sự sống của các loại động thực vật thủy sinh gần như không còn.
Trồng hoa màu gần con kênh từ nhiều năm nay, bà Lê Thị Hoè (thôn Xuân Thụy) cho biết, nước sông quá ô nhiễm nên không thể dùng để sinh hoạt hay tưới tiêu được. "Toàn bộ cây trồng của nhà tôi đều sinh sống dựa vào nước mưa", bà Hoè nói.
 |
Bà Lê Thị Hoè trồng hoa màu gần kênh Bắc Hưng Hải nhưng phải dùng nước mưa để tưới cây. |
Là người sống cạnh con kênh, bà Lê Thị Sắn phàn nàn: "Không chỉ mùi hôi thối, nguồn nước ô nhiễm còn khiến ở đây nhiều muỗi vô kể. Cứ tối đến là gia đình tôi lại khốn khổ vì khi bật đèn là muỗi kéo đến ngập nhà.
Chúng tôi đã phải dùng đủ biện pháp, trước thì là vợt muỗi, hương muỗi, nhưng sau thấy hương muỗi độc hại nên chuyển sang dùng máy diệt muỗi".
 |
Bà Lê Thị Sắn vẫn trồng rau ngay cạnh con kênh ô nhiễm vì không thể đất hoang. |
 |
Nước sông đen kịt, rác thải nổi lềnh phềnh. |
 |
Người dân địa phương vớt rác thường xuyên nhưng vẫn không hết cảnh nghẽn dòng chảy trên đoạn kênh. |
 |
Nước cống Xuân Thụy dẫn ra kênh Bắc Hưng Hải cũng đen kịt, đặc quánh. |
 |
Tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại kênh thủy lợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân. |
 |
Người dân dùng đủ mọi cách để che chắn mùi hôi từ nước sông nhưng tình trạng ô nhiễm từ kênh cũng chỉ giảm đi chút ít. |
 |
Ngoài nước thải từ các hộ dân, hiện vẫn có hơn 26% nước thải từ những khu công nghiệp chảy ra kênh Bắc Hưng Hải. |
 |
Người dân nhiều lần phản ánh sự việc lên cơ quan chức năng nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Hàng trăm hộ dân ven sông vẫn phải sống như thế trong nhiều năm qua. |
Bảo Khánh