Họp khẩn về "nghi án" bắt tay tăng giá sữa

Về nghi án doanh nghiệp sữa bắt tay tăng giá, ngày 4/3 Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan sẽ họp khẩn về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết.

Từ sau Tết Nguyên đán, một số hãng sữa đã đột ngột tăng giá với mức tăng từ 10-20% tùy loại. Giá sữa tăng sốc đã khiến dư luận bức xúc. Đáng chú ý, thời điểm tăng giá cùng một lúc khiến nhiều người đặt nghi vấn: các DN đã bắt tay nhau cùng làm giá sữa.

Tại cuộc họp chiều 3/3, đồng loạt câu hỏi liên quan tới vấn đề giá sữa, DN bắt tay làm giá sữa.... đã được báo chí gửi tới lãnh đạo Bộ Công thương.

Nhìn nhận về thực hư chuyện các DN sữa có bắt tay làm giá như báo chí phản ánh hay không, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh cho rằng, chưa thể kết luận họ có “bắt tay làm giá hay không”.

Họp khẩn về

Giá sữa tăng sốc từ sau Tết Nguyên đán với mức tăng 10-20% tùy loại

Theo ông Nam, thị trường sữa thời gian qua rất sôi động. Sữa là mặt hàng bình ổn giá và trong đó có 1 số mặt hàng thuộc danh mục Quản lý giá. Thực tế, Cục đã biết và lường trước được việc tăng giá tại các thị trường Việt Nam. Dù thị trường sữa là thị trường cạnh tranh khốc liệt, tuy nhiên thời gian qua Cục QLTT chưa thấy dấu hiệu vi phạm luật cạnh tranh.

"Những dư luận và thông tin như vậy Cục Cạnh tranh đã và đang theo dõi. Hiện Cục đang tập hợp dữ liệu và các thông số, nếu có dấu hiệu sẽ tiến hành điều tra sơ bộ, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển cơ quan chức năng điều tra chính thức" ông Nam nói.

Ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường bổ sung thêm, đối với mặt hàng sữa, Cục Quản lý thị trường sẽ triển khai các biện pháp để xem DN có niêm yết giá và bán theo giá niêm yết không?

“Cục yêu cầu các Chi cục Quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm việc kiểm tra bán theo giá niêm yết theo quy định của Bộ Tài Chính”- ông Lam khẳng định.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải - người phát ngôn của bộ này cho rằng, Bộ Công thương có trách nhiệm quản lý niêm yết giá và xem xét DN có bán đúng giá niêm yết hay không.

Cục Quản lý thị trường sẽ kiểm tra, xác minh.  Còn có vi phạm luật cạnh tranh không thì Cục Cạnh tranh đang tiến hành, có thể nghi ngờ và đặt ra câu hỏi nhưng phải làm đúng quy trình. 

"Bộ Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để làm hết trách nhiệm trong lĩnh vực phân công. Ngày mai Bộ Công thương, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan sẽ họp khẩn về vấn đề này." thứ trưởng Hải nói.

Thời gian để các cơ quan chức năng điều tra sơ bộ đối với nghi án liên kết làm giá của DN sữa là 30 ngày. Nếu điều tra sơ bộ mà phát hiện hành vi vi phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra điều tra chính thức và thời gian cho quá trình này là 180 ngày. Trong trường hợp vụ việc phức tạp, cơ quan điều tra có thể gia hạn điều tra 2 lần, mỗi lần không quá 60 ngày.

Sáng 4/3/2014, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan sẽ có cuộc họp khẩn về nghi án tăng giá và làm giá sữa của các DN kinh doanh mặt hàng này.

Trường Giang

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.