Hô biến bột ngô, mật ong thành thuốc chữa bệnh thần kinh
![]() |
Ngô hạt lấy từng bao bì về chế biến, đóng họp để chữa bệnh thần kinh, đau nhức |
Nhà thuốc kinh doanh có dấu hiệu sai phạm trên do bà Nguyễn Thị Nhường (46 tuổi, xóm 6, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) làm chủ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, nhà thuốc này đã dùng bột ngô và mật ong để chế biến thuốc bắc chữa bệnh cho hàng ngàn người dân địa phương lâu nay.
Theo nguồn tin từ quần chúng, lực lượng công an huyện đã cho đoàn về kiểm tra tại nhà thuốc truyền thống này và phát hiện nhiều lô thuốc pha chế và sử dụng các nguyên liệu không đảm bảo chất lượng.
![]() |
Ngô hạt được đem lên chảo rang |
Qua trao đổi với đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, ông cho biết nhà thuốc gia truyền của bà Nhường có hành vi chế biến thuốc chữa bệnh từ bột bắp rang và mật mía lâu nay, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc và lập văn bản xử lý.
Theo đó, ngày 20/1, cơ quan chức năng đã phát hiện, niêm phong và tiến hành tiêu hủy tổng cộng 13 bao bì bột bắp đã xay mịn (trọng lượng 445kg và 368 hộp viên đã qua chế biến (trọng lượng 368kg) được làm từ bắp rang, mật mía.
Cũng theo đại tá Chính, nhà thuốc gia truyền của bà Nhường chỉ được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp chứng chỉ hành nghề dược, chỉ kinh doanh trong khuôn khổ là thuốc sống (cây dược liệu làm thuốc) nhưng nhà thuốc này đã vượt cấp, tự ý chế biến thuốc chữa bệnh từ bột bắp rang và mật mía bán ra thị trường.
![]() |
Sau khi rang ngô xong, sẽ xay nát, trộn với mật ong, đóng hộp bán ra thị trường để làm thuốc chữa bệnh |
Hình thức kinh doanh của nhà thuốc là chế biến bột ngô, mật ong thành viên, rồi đóng thành hộp (1kg/hộp) rồi bán ra thị trường, cung cấp cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… rồi “hô biến” là chữa bệnh thần kinh, đau nhức.
Cũng qua kiểm tra, đoàn còn phát hiện nhà thuốc gia truyền này kinh doanh, sản xuất không đảm bảo vệ sinh, các giấy tờ, thủ tục liên quan đến hoạt động chế biến thuốc chữa bệnh không có.
Tính đến sáng nay 21/1, bà Nhường đã viết bản tường trình, thừa nhận những sai phạm trong kinh doanh thuốc chữa bệnh của mình.
Hiện các cơ quan chức năng liên quan của huyện Đức Thọ đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số “thuốc gia truyền” đã thu giữ và lập biên bản đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc chữa bệnh của nhà thuốc Nguyễn Thị Nhường và đồng thời tham mưa cho cấp trên ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chủ nhà thuốc này.