Hiệp hội Học sinh Hà Nội – Amsterdam bày tỏ tiếc thương Thứ trưởng Lê Hải An

Trước sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, trên các diễn đàn của học sinh, cựu học sinh của các thế hệ trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đồng loạt thông báo chương trình tang lễ của cựu học sinh ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Hà Nội.

Sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An để lại nhiều tiếc thương cho nhân dân, nhất là giới trí thức hiểu rõ về ông.

Theo đó, trong thông báo ngắn gọn, trang trọng và đầy đủ, Hiệp hội Học sinh Hà Nội – Amsterdam thông báo Tin buồn về sự ra đi của “Anh Lê Hải An, cựu học sinh chuyên Hóa khóa 85-87, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam”.

Thông báo này cũng có những thông tin đầy đủ về lễ tang của Thứ trưởng Lê Hải An. Cụ thể như sau:

Lễ viếng từ 12h05’ ngày 21/10/2019 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 14h30’ ngày 21/10/2019.

Lễ hỏa táng vào hồi 17h05’ cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ, Hà Nội. An táng tại công viên Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, Phú Thọ.

Thông báo của Hiệp hội Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam về sự ra đi của "Anh Lê Hải An".

Trước đó, Thứ trưởng Lê Hải An qua đời tại trụ sở Bộ GD&ĐT ở Hà Nội vào sáng 17/10 do ngã từ tầng 8.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư Địa Vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; thạc sĩ Dầu khí, Đại học Tổng hợp Brunei; tiến sĩ Dầu Khí Đại học Heriot – Watt, Vương quốc Anh.

Ông Lê Hải An có nhiều năm công tác tại Đại học Mỏ Địa chất. Từ tháng 12/1995, ông làm việc tại trường này với vai trò trợ giảng bộ môn Địa vật lý - Khoa Dầu khí. Tháng 3/2014, ông Lê Hải An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Mỏ Địa chất. 

Ngày 2/11/2018, ông Lê Hải An được Thủ tướng điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiền Anh
Từ khóa: Lê Hải An Thứ trưởng Lê Hải An Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An Lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An Lễ truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !