Hé hộ nguyên nhân xe tải húc tung lan can cầu Thanh Trì lao xuống sông, lái xe bơi vào bờ thoát chết

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 14, khi lên cầu Thanh Trì, do anh T. buồn ngủ dẫn đến mất lái, chiếc xe tải lao qua dải phân cách, tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng.

Trưa 30/8, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT  Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ ô tô tải lao từ trên cầu Thanh Trì xuống sông Hồng vào rạng sáng cùng ngày.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 14, vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 4h sáng nay (30/8) tại cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vào thời điểm đó, anh L.V.T. (38 tuổi, ở Nam Định) lái ô tô tải BKS 15C-134.91 di chuyển theo hướng huyện Gia Lâm vào nội thành Hà Nội.

Khi lên cầu Thanh Trì, xe tải này lao qua dải phân cách, tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng. Rất may, tài xế xe tải đã bơi được vào bờ. Chiếc xe tải này húc bay dải phân cách mềm khoảng 24m và 3 khoảng lan can bị đổ. Vụ tai nạn khiến giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng qua cầu Thanh Trì ùn tắc.

"Đến 7h cùng ngày, sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục và không còn xảy ra ách tắc giao thông, các chiến sĩ Đội CSGT số 14 đang tập trung phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông qua lại”, vị lãnh đạo Đội CSGT số 14 thông tin thêm.

{keywords}
Dải phân cách trên cầu Thanh Trì bị hư hỏng sau vu tai nạn.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, vị lãnh đạo Đội CSGT số 14 chia sẻ: "Nguyên nhân ban đầu được cho là lái xe buồn ngủ, dẫn đến mất lái và xảy ra vụ tai nạn nêu trên. Sau khi xe rơi xuống sông Hồng, tài xế đã cố gắng bơi được vào bờ và gọi điện cho chủ xe tới.

Sau đó, lái xe được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ xác định lái xe bị áp lực khi rơi xuống sông Hồng, may mắn không bị thương gì nghiêm trọng".

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 14, đến khoảng 6h cùng ngày, chủ xe tới hiện trường vụ tai nạn và đang phối hợp với cơ quan công an tiến hành trục vớt chiếc xe này lên bờ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô tải không chở hàng hóa và rất may là không kéo ai xuống sông. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hải Ngọc

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !