HĐND TP Đà Nẵng sắp khởi công xây trụ sở mới, nhường chỗ cho Bảo tàng

Ngày 20/4, NSND Huỳnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng cho hay, HĐND TP đang khẩn trương tiến hành công tác chuẩn bị để cuối tháng này sẽ khởi công xây cơ sở mới, chuyển đổi trụ sở hiện nay làm Bảo tàng Lịch sử.

Khởi công xây dựng trụ sở mới của HĐND TP Đà Nẵng vào cuối tháng 4/2020

Theo NSND Huỳnh Hùng, sau khi có Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2019, các cơ quan chức năng đã khẩn trương xúc tiến các công tác chuẩn bị để xây dựng trụ sở mới của HĐND TP tại số 32 Bạch Đằng, và chuyển trụ sở hiện nay của HĐND TP tại khu 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng.

Khu nhà 32 Bạch Đằng, nơi chuẩn bị khởi công cải tạo, sửa chữa, xây dựng làm trụ sở HĐND TP Đà Nẵng. (Ảnh: HC)

Khu nhà đất 32 Bạch Đằng trước đây là trụ sở Tòa Phúc thẩm tại Đà Nẵng của TAND Tối cao. Sau khi đơn vị này chuyển đến trụ sở mới tại số 372 Núi Thành (đổi thành TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thì khu nhà đất này được chuyển cho Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng mượn làm nơi hoạt động tạm thời trong thời gian chờ xây dựng mới.

Tại khu đất 32 Bạch Đằng sẽ thực hiện các hạng mục sau: cải tạo khối nhà 2 tầng phía đường Bạch Đằng (diện tích xây dựng 342m2); tháo dỡ 03 dãy nhà 2 tầng phía Bắc và phía Nam, xây mới công trình 4 tầng (diện tích xây dựng 577m2); xây mới nhà bảo vệ, nhà để xe, sân nền cảnh quan, cải tạo tường rào, cổng ngõ; đầu tư trang thiết bị… Tổng vốn đầu tư 46,6 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Đơn vị thi công tháo dỡ 03 dãy nhà 2 tầng phía Bắc và phía Nam khu đất 32 Bạch Đằng để chuẩn bị khởi công xây dựng trụ sở mới của HĐND TP Đà Nẵng.

“Hiện đơn vị xây dựng đang tiến hành hạ giải khu nhà cũ đã quá xuống cấp tại số 32 Bạch Đằng để cuối tháng 4 này sẽ chính thức khởi công xây dựng mới trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP. Công trình sẽ được xây dựng khẩn trương (dự kiến hoàn thành năm 2021) để HĐND TP bàn giao cơ sở 42 Bạch Đằng nhằm cải tạo, xây dựng Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng!” – NSND Huỳnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho hay.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại kỳ họp thứ 12, cuối năm 2019, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã ra Nghị quyết phê chuẩn việc đầu tư 507 tỉ đồng từ ngân sách TP để cải tạo, nâng cấp khu nhà đất 42 Bạch Đằng, 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú (với tổng diện tích đất 8.686m2) làm Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng. 

Khu nhà 42 Bạch Đằng cùng với khu 44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú sẽ được chuyển đổi làm Bảo tàng Lịch sử Đà Nẵng.

Hạ giải Bảo tàng Đà Nẵng vì vi phạm Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải

Hiện Bảo tàng Đà Nẵng đang nằm trong khuôn viên Thành Điện Hải và từ lâu đã bị xem là vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ I của Di tích quốc gia đặc biệt này. Do vậy, mặc dù nhu cầu bảo tồn, bảo tàng của TP ngày càng lớn nhưng không thể cải tạo, mở rộng Bảo tàng Đà Nẵng hiện nay mà phải tìm vị trí mới để tương xứng với vị thế của TP.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) ngày 13/3/2020, HĐND TP Đà Nẵng đã ra Nghị quyết phê duyệt hạ giải Bảo tàng Đà Nẵng hiện nay và một số thành phần, công trình không phù hợp khác để thực hiện giai đoạn 2 dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (tổng vốn đầu tư 507 tỉ đồng từ ngân sách TP).

Hải Châu

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !