Hải Phòng: Thêm một đối tượng đi xe máy tông vào công an ở chốt kiểm dịch bị khởi tố

Chỉ trong 4 ngày, lực lượng công an TP Hải Phòng đã phải ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội chống người thi hành công vụ. Điều đáng nói, những vụ này đều xảy ra tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Vi Văn Thái (bên phải) tại cơ quan Công an

Ngày 8/4, Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái vì đã có hành vi điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ chiến sĩ Công an phường Đồng Hòa (Kiến An), tại chốt phòng chống dịch Covid-19 thuộc phường Đồng Hòa, Kiến An.

Theo tài liệu, vào 23h50 ngày 5/4, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của phường Đồng Hòa chốt tại trước cửa nhà 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, phát hiện Vi Văn Thái (sinh 1997, trú tại Đồng Lụm, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe mô tô Honda Wawe mang BKS: 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc (sinh 1988, trú tại Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Vi Văn Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào ông Phạm Minh Đông - Phó Trưởng CAP Đồng Hòa, khiến ông Đông bị thương ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Đồng Hòa làm việc.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, vào chiều 4/4, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thúy Vân (sinh 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân) về hành vi chống người thi hành công vụ.

 

Nguyên nhân dẫn đế vụ việc là do, vào khoảng 9h45 ngày 3/4, Vũ Thị Thu Vân đi vào tầng hầm, cửa lên chung cư 11 tầng D2, thuộc phường Đồng Quốc Bình (nơi UBND phường Đồng Quốc Bình bố trí chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người ra vào) để lấy xe.

Khi thành viên tổ y tế yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, Vân không đồng ý mà còn đôi co cự cãi. Khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu Vân phải chấp hành quy định đo thân nhiệt thì đối tượng này liền hất máy đo rồi lấy xe bỏ đi. Không những vậy, khoảng 5 phút sau, đối tượng Vân quay trở lại và có lời lẽ to tiếng.

Trước diễn biến vụ việc, thành viên của chốt kiểm soát y tế đã báo cáo UBND và Công an phường Đồng Quốc Bình. Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Quốc Bình đã cử cảnh sát khu vực phụ trách khu nhà D2 xuống giải quyết.

Khi cảnh sát khu vực yêu cầu đối tượng chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt, Vân không những không chấp hành mà còn có hành vi giật khẩu trang và tát chiến sỹ công an. 

Ngay sau đó, Công an phường Đồng Quốc Bình đã bắt giữ đối tượng Vân đưa về trụ sở.

Nguyên Trung

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !