Hà Tĩnh: Xe sang biển 'thần tài' lắp đèn ưu tiên trái phép, tài xế bị xử phạt

Mặc dù không được cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng Trần Anh Tuấn (Hà Tĩnh) vẫn tự ý lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên trái quy định.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tiến hành làm việc với tài xế Trần Anh Tuấn

Chiều 10/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng cảnh sát giao thông vừa tiến hành làm việc đối với tài xế Trần Anh Tuấn (SN 1984, trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), để xác minh, xử lý về hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 08/12/2022, tại Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), người dân tham gia giao thông phát hiện chiếc xe Toyota Land Cruiser, biển kiểm soát 38A-339.79 (nền trắng, chữ đen) lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe này có bật thiết bị đèn của xe ưu tiên và di chuyển với tốc độ cao nên đã ghi lại và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh và xác định ông Trần Anh Tuấn (SN 1984, trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là tài xế điều khiển chiếc xe Toyota Land Cruiser mang BKS 38A-339.79 vào chiều 08/12.

Tại cơ quan Công an, Trần Anh Tuấn thừa nhận chiếc xe Toyota Land Cruiser mang BKS 38A-339.79 không được cấp giấy phép sử dụng đèn phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Tuy nhiên, bản thân Tuấn đã tự lên mạng tìm hiểu, liên hệ đặt mua thiết bị đèn phát tín hiệu ưu tiên rồi mang về lắp vào xe để sử dụng phát tín hiệu khi thời tiết sương mù.

Hành vi lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên trái quy định của Trần Anh Tuấn đã vi phạm quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ giấy phép lái xe và thiết bị đèn phát tín hiệu dùng cho xe ưu tiên

Theo quy định, hành vi “Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên” sẽ bị xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Hiện, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm, tiến hành tạm giữ giấy phép lái xe và thiết bị đèn phát tín hiệu ưu tiên mà lái xe đã tự ý lắp đặt. Đồng thời lập hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !