Hà Tĩnh: Tịch thu 9 cá thể cầy vòi hương do người dân nuôi nhốt trái phép

Đầu năm 2022, trong quá trình vào rừng lấy mật, anh Nguyễn Tiến Vinh (SN 1985, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt gặp 9 cá thể cầy vòi hương nên mang về nuôi. Hành vi nuôi nhốt trái phép này vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.
Lực lượng chức năng cùng 9 cá thể cầy vòi hương thuộc nhóm IIB, là động vật nguy cấp, quý hiếm, cần bảo vệ

Sáng 26/9, sau quá trình nắm bắt thông tin, Công an xã Kỳ Khang phối hợp cơ quan CSĐT Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh tiến hành kiểm tra khuôn viên gia đình anh Nguyễn Tiến Vinh (SN 1985, trú tại thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 cá thể cầy vòi hương đang được nuôi nhốt tại đây. Số cá thể động vật hoang dã này có tổng trọng lượng 25,2 kg, thuộc nhóm IIB, là động vật nguy cấp, quý hiếm, cần bảo vệ.

Thời điểm kiểm tra, anh Nguyễn Tiến Vinh không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc cũng như việc cấp phép nuôi nhốt loài động vật hoang dã này.

Qua khai thác thông tin, anh Vinh thừa nhận, đầu năm 2022, trong quá trình đi rừng bắt ong lấy mật, phát hiện được 3 ổ cầy vòi hương với 9 con non ở trong gốc cây nên mang về nuôi, đến nay được hơn 7 tháng.

Cầy vòi hương, vòi đốm hay vòi mướp (tên gọi khoa học là P. hermaphroditus), là loài động vật có vú, thuộc họ Cầy, chủ yếu sinh sống tại khu vực Nam Á, Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, loài này phân bố khá nhiều ở các tỉnh phía nam từ Ninh Thuận trở vào đến Long An.

Cầy vòi hương nặng từ 3 đến 5 kg, chiều dài thân khoảng từ 48cm đến 70cm, đuôi dài từ 40cm đến 66cm. Bộ lông nền màu xám, có ba vệt đen chạy dọc trên lưng, về phía đuôi thì ba vệt này đứt quãng, tạo nên những đốm đen.

Số cá thể cầy vòi hương này có tổng trọng lượng 25,2 kg, được anh Vinh nuôi đầu năm 2022 đến nay

Cầy vòi hương là loại động vật ăn tạp và thường kiếm ăn về đêm. Nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là các loại quả như hồng xiêm, xoài, chôm chôm và các động vật nhỏ như chim, chuột, rắn.

Công an huyện Kỳ Anh đã lập biên bản thu giữ số động vật hoang dã nói trên, đồng thời hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định.

Trần Hoàn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !