Hà Tĩnh: Phát hiện xác lợn chết bốc mùi hôi thối trên cánh đồng làng

Sau khi lợn ốm chết, Lê Thị Thủy (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã mang ra vứt tại cánh đồng cùng thôn. Hành vi này đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5,5 triệu đồng.

{keywords}
Con lợn này có trọng lượng khoảng 60kg, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường

Theo đó, vào hồi 16h ngày 20/7/2022, Công an xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện thấy xác một con lợn chết tại khu vực cánh đồng Rồng, thuộc địa bàn thôn Bằng Châu của xã này.

Quá trình kiểm tra xác định, con lợn này có trọng lượng khoảng 60kg, đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường, nên đã phối hợp với ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản sự việc và tiêu hủy theo quy định.

Tiến hành điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Lê Thị Thủy (SN 1983, trú thôn Bằng Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) là người gây ra vụ việc nói trên.

Làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Thủy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Chị Thuỷ cũng cho biết, vào khoảng 19h ngày 04/7/2022, sau khi con lợn bị ốm và chết thì đã mang ra vứt tại khu vực nói trên.

Công an xã Thạch Châu đã tham mưu chính quyền địa phương đề xuất UBND huyện Lộc Hà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Thủy với số tiền 5,5 triệu đồng.

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Thạch Châu cho biết, thời gian qua trên địa bàn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tình trạng một vài con lợn bị ốm chết, tuy nhiên, qua lấy mẫu kiểm tra thì cho kết quả âm tính, không phát hiện dịch bệnh.

Theo ông Thông, tại xã Thạch Châu, người dân chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình chứ không có mô hình trang trại. Toàn xã hiện nuôi khoảng 700 con lợn, hộ chị Lê Thị Thủy chỉ nuôi một con này để làm giống, nhưng không may bị ốm chết.

Tính đến cuối tháng 5/2022, trên địa bàn Hà Tĩnh có 7 xã, thị trấn thuộc 4 huyện, thành phố, thị xã đang có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn mắc bệnh bị chết, phải tiêu hủy ở các địa phương này là 306 con.

Các xã đang có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày gồm: xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh); xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang); các xã Cẩm Hưng, Yên Hòa, Nam Phúc Thăng và thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên); xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà).

{keywords}
Ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản sự việc và tiêu hủy theo quy định

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, các địa phương cần giám sát chặt chẽ để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh.

Tiến hành tiêu hủy vật nuôi chết, nhiễm bệnh theo đúng quy định và phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại khu vực nhiễm bệnh.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn trên địa bàn để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Sau khi xuất hiện dịch bệnh, người chăn nuôi không nên tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện. Không mua lợn giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảm an toàn để tránh thiệt hại. Phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương nếu phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Hà Tĩnh: Vứt xác lợn chết ra môi trường, không khai báo lợn bệnh, 2 người bị phạt 7 triệu đồng

Hà Tĩnh: Vứt xác lợn chết ra môi trường, không khai báo lợn bệnh, 2 người bị phạt 7 triệu đồng

Lợn có dấu hiệu bị bệnh nhưng không khai báo; lợn chết thì mang xác đi vứt. Hành vi của 2 công dân ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng huyện này ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 7 triệu đồng.

Trần Hoàn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !