Hà Tĩnh phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tại Hà Tĩnh đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 68 người, bị thương 26 người.

So với cùng kỳ năm 2020, TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

{keywords}

Vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy trên tuyến đường ven biển (đoạn qua xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân) vào ngày 14/9/2021 đã làm 3 người chết (trong đó có 2 nạn nhân mới 15 và 16 tuổi), 1 người bị thương

Thực trạng an toàn giao thông

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông khiến 68 người chết, 26 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020 tình hình an toàn giao thông trên địa bàn đã giảm 11 vụ (12,3%), giảm 11 người chết (13,9%), giảm 12 người bị thương (31,6%).

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh đã giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của dư luận, số người chết do tai nạn giao thông tại Hà Tĩnh vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng do nhiều thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa được cấp giấy phép lái xe đã tự ý điều khiển mô tô, xe máy.

Vụ tai nạn xảy ra giữa 2 xe máy trên tuyến đường ven biển, đoạn qua xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) vào ngày 14/9/2021 đã làm chết 3 người, bị thương 1 người, trong đó, 2 nạn nhân mới 15 và 16 tuổi khiến dư luận hết sức xót xa.

Đau lòng hơn, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 15/10 - 25/10) trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra ít nhất 3 vụ tai nạn giao thông khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Trong đó, vụ điều khiển xe máy kẹp 3 gặp nạn ngay tại Km579+428 QL1A, đoạn qua cầu Khe Lau, phường Kỳ Liên (Thị xã Kỳ Anh) khiến 2 nam thanh niên chết tại chỗ, 1 người phải nhập viện cấp cứu.

Điều đáng nói là các nạn nhân trong 3 vụ tai nạn giao thông nói trên chỉ mới 18 tuổi, có người đã đi làm, người chuẩn bị nhập học. Đây là những đối tượng còn rất trẻ, mới được sử dụng xe máy nên chưa có nhiều kinh nghiệm khi tham gia giao thông.

{keywords}
Vào khoảng 0h15 ngày 25/10, tại cầu Khe Lau, phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh), xe máy kẹp 3 va vào thành cầu ngã xuống, 2 thanh niên bị xe tải cán trúng tử vong, 1 người phải nhập viện cấp cứu

Ngoài ra, tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng, xe cơi nới thành thùng; tình trạng họp chợ, thả rông trâu bò xuất hiện thường xuyên trên các địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nên tai nạn giao thông.

Quyết tâm đẩy lùi TNGT

Trong khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, tình hình dịch bệnh đã được thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa sẽ tăng mạnh, điều đó đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Để đạt được mục tiêu giảm thiểu TNGT trên cả 3 tiêu chí, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương và lực lượng chức năng nêu cao vai trò trách nhiệm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Các huyện, thành phố, thị xã, đặc biệt là các địa phương có TNGT tăng cao, phải triển khai soát xét, xác định nguyên nhân, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu TNGT trong những tháng cuối năm 2021.

Ngoài ra, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT đối với học sinh, sinh viên, người lao động, cán bộ, đoàn viên, hội viên, để mọi người tự giác chấp hành các quy định pháp luật ATGT. Biết ưng xử có văn hóa khi tham gia giao thông: đã uống rượu, bia - không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, lái xe không nghe điện thoại...

Tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; phương tiện quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng, phương tiện chở quá tải trọng cho phép, quá số người quy định, xe vận tải khách vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn kỹ thuật; lái xe không đảm bảo điều kiện về sức khỏe, đặc biệt là các lái xe dương tính với chất ma túy.

{keywords}
Vụ tai nạn giữa 2 xe tải trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Hương Bình, huyện Hương Khê) vào 13h50 ngày 12/8 khiến 1 tài xế tử vong,

Ra quân kiểm soát tải trọng, không để xảy ra các điểm nóng bức xúc về xe quá tải; duy trì hoạt động của tổ kiểm soát tải trọng xe cấp huyện để xử lý tại các điểm nóng vi phạm trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô khi để xảy ra TNGT và vi phạm trật tự ATGT.

Tiếp tục triển khai, xử lý vi phạm hành lang ATGT, nhất là xử lý các điểm nóng vi phạm về họp chợ, phơi nông sản, hải sản trái phép trên đường, thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt; kiểm tra khắc phục các điểm đen tiềm ẩn TNGT, giảm tối thiểu và tuyệt đối không để phát sinh thêm lối đi tự mở trên địa bàn; xử lý tình trạng đăng đáy, vó cá xâm phạm luồng đường thủy nội địa, tình trạng khai thác cát trái phép.

Hà Tĩnh: Đi chia tay bạn về, tân sinh viên bị tai nạn tử vong

Hà Tĩnh: Đi chia tay bạn về, tân sinh viên bị tai nạn tử vong

Trên đường đi chia tay bạn bè để nhập học, em Dương Đình Pháp (SN 2003, trú ở thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh) không may bị tai nạn tử vong.

Trần Hoàn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !