Hà Nội: Xử phạt hơn 100 người không đeo khẩu trang quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trong vòng hơn 1 tuần qua, các tổ công tác liên ngành quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã nhắc nhở hơn 500 trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng, lập biên bản xử lý hơn 100 trường hợp.

Theo ghi nhận của PV, vào sáng 30/3, Tổ công tác liên ngành quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tiến hành nhắc nhở, kiểm tra người tham gia giao thông (kể cả người đi bộ) không đeo khẩu trang.

Trong buổi sáng, Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm cùng với lực lượng y tế địa bàn sử dụng xe tuyên truyền lưu động chạy vòng quanh hồ Hoàn Kiếm phát loa tới người dân để nhắc nhở, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau đó, tổ công tác tiến hành nhắc nhở, xử phạt những người đi bộ, người tập thể dục ven hồ Hoàn Kiếm không đeo khẩu trang; đồng thời chốt tại ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi để phát hiện, dừng xe và xử phạt, nhắc nhở những người tham gia giao thông không đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng dừng xe người đi xe máy không đeo khẩu trang.

Anh Lý Trọng T. (SN 1986, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội), người điều khiển xe máy không đeo khẩu trang tỏ ra khá bất ngờ khi bị tổ công tác dừng xe. Sau khi hiểu được việc đeo khẩu trang là bảo vệ chính mình và phòng chống lây lan Covid-19, anh T. đã thừa nhận hành vi thiếu sót của mình. Tổ công tác đã yêu cầu anh T. về trụ sở Công an địa bàn để giải quyết.

Phát hiện người tham gia giao thông không đeo khẩu trang, cảnh sát dừng xe ngay.

Không chỉ anh T mà có nhiều người bị dừng xe máy vì lý do không đeo khẩu trang bị tổ công tác yêu cầu dừng xe để xử lý, tuyên truyền.

Trung tá Nguyễn Đức Doanh, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết: “Chỉ trong vòng 1h, Tổ công tác dừng 4 trường hợp người điều khiển xe máy không đeo khẩu trang, đồng thời đưa về trụ sở Công an phường Hàng Trống (tổ công tác dừng xe người vi phạm ở địa bàn phường nào thì đưa về phường đó xử phạt hành chính - PV) để lập biên bản xử lý”.

Người đi xe đạp không đeo khẩu trang cũng bị dừng xe.

Đại úy Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho hay, khi nhận bàn giao các trường hợp không đeo khẩu trang, cảnh sát sẽ làm việc, lấy thông tin cá nhân để ra quyết định xử phạt theo định; đồng thời phối hợp ngành y tế, UBND phường tổ chức tuyên truyền. 

Yêu cầu người tham gia giao thông không đeo khẩu trang đưa xe về vị trí để tổ công tác lập biên bản.

Liên quan đến hoạt động xử phạt người tham gia giao thông không đeo khẩu trang, Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội phó Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàn Kiếm chia sẻ: Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid-19, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn lập các tổ công tác, thường xuyên tuần lưu tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt nghiêm đối với người dân không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

“Quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, các tổ công tác sẽ nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi ra đường hay tới nơi công cộng. Trong 1 tuần vừa qua, các tổ công tác liên ngành quận Hoàn Kiếm đã nhắc nhở hơn 500 trường hợp người dân không đeo khẩu trang, bàn giao cho công an phường địa bàn lập biên bản xử lý hơn 100 trường hợp người không đeo khẩu trang ra đường, tới nơi công cộng", Trung tá Dương Bảo Thạch nói.

Người vi phạm và phương tiệnbị đưa về trụ sở Công an phường để tiến hành xử phạt hành chính.

Theo Trung tá Dương Bảo Thạch, công an sẽ kiểm tra chứng minh thư các trường hợp trên, sau đó mời Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở các phường tới ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng với mỗi trường hợp vi phạm. 

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, từ ngày 16/3, sẽ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...
Tiến Anh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !