Hà Nội tiếp tục phân làn đường

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện việc phân làn sau khi 5 tuyến phố đã triển khai trước đó.

Trao đổi với báo chí chiều 19/12, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện việc phân làn sau khi 5 tuyến phố trên địa bàn đã được triển khai. Bởi việc phân làn sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.

"Mặc dù kết quả đạt được chưa cao, nhưng theo đánh giá của liên ngành giao thông và công an Hà Nội thì sau khi phân làn, ý thức của người tham gia giao thông đã có cải thiện và chuyển biến đáng kể. Ngoại trừ vào giờ cao điểm, trên các tuyến phân làn ít người đi xe máy đi vào làn đường dành cho ô tô. Vì người đi xe máy đều biết sẽ rất nguy hiểm, nên chẳng dại gì đi vào làn đường dành cho ô tô" – ông Tân khẳng định.

Hà Nội tiếp tục phân làn đường - ảnh 1
Mặc dù kết quả chưa cao nhưng Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện phân làn đường trong thời gian tới

Góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, theo ông Tân giải pháp lâu dài là việc tuyên truyền thường xuyên liên tục để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. "Nhật Bản phải mất gần 30 năm mới hình thành được ý thức khi tham gia giao thông của người dân như ngày hôm nay. Với chúng ta việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân phải tiếp tục và phải đặt lên hàng đầu".  

Đối với thực trạng ùn tắc giao thông, Phó Giám đốc sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc đầu tư cho hạ tầng cơ sở như làm đường sắt trên cao, xây cầu vượt, mở rộng đường... sẽ gây cản trở cho giao thông đô thị trong thời gian triển khai. Tuy nhiên đến thời điểm này, một số nút giao trọng yếu và khó thực hiện đã được hoàn thành.

Riêng tuyến từ Ngã Tư Sở đến Ba La (quận Hà Đông) nơi đang có những lô cốt khi thi công đường sắt trên cao, việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn, để khắc phục tình trạng này, ông Tân cho biết những làn đường trước đây chỉ dành cho xe buýt thì bây giờ các phương tiện khác đều có thể đi lại được. Ngoài ra Sở GTVT cũng đang có kế hoạch và sẽ đề xuất cho mở rộng đến mức tối đa đoạn tuyến từ Ngã Tư Sở về Ba La.

Theo báo cáo của Sở GTVT Hà Nội, trong tháng 1/2013, trên địa bàn xảy ra 53 vụ tai nạn làm 67 người chết, 34 người bị thương, giảm 33 vụ (22,3%), giảm 14 người chết (21%), giảm 36 người bị thương (28%) so với cùng kỳ.

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán (từ 29 đến mùng 9 Tết), trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 12 người chết, 9 người bị thương, không xảy ra vụ tai nạn đường sắt nào. So sánh với cùng kỳ giảm 5 vụ tai nạn, giảm 4 người bị chết và bằng số người bị thương. Tương tự tai nạn ít nghiêm trọng cũng giảm đi khi chỉ xảy ra 3 vụ va chạm, làm 4 người bị thương.

Theo ông Tân việc phân tách phương tiện, điển hình như việc cấm mô tô, xe máy đi vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã góp phần hạn chế tình trạng tai nạn giao thông. Nhiều vụ va chạm ô tô đã xảy ra, nhưng vì không có phương tiện xe máy tại đây nên chỉ gây bẹp xe chứ không xảy ra tai nạn chết người.

Nguyễn Dũng

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !