Hà Nội: Tiếp tục di dời hàng xà cừ 130 cây của đường Kim Mã

Đến hết tháng 10/2017, khoảng 130 cây xanh trên đường Kim Mã (từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc) sẽ bị đánh chuyển, chặt hạ để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Ga Hà Nội – Nhổn.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc để phục vụ thi công gói thầu CP03 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo đó, trong 130 cây xanh kểtrên ở đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc, có 95 cây sẽ được đánh chuyển (6 cây xà cừ đường kính 60 - 90cm); 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục bị chặt hạ.

Được biết, số cây được đánh chuyển sẽ đưa về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Từ ngày 12-9, công tác chặt hạ, di dời sẽ bắt đầu triển khai. Dự kiến trong tháng 10/2017, công tác trên sẽ hoàn thành.

Vừa qua, đơn vị thi công đã khảo sát, đánh số từng cây để đưa ra biện pháp đánh chuyển, chặt hạ cụ thể

Trước đó, để phục vụ thi công tuyến đường sắt Ga Hà Nội – Nhổn, 109 cây xanh bên hồ Thủ Lệ (đường Kim Mã) cũng đã bị đánh chuyển, chặt hạ, phần lớn trong đó là cây xà cừ.

Những cây xà cừ cổ thủ trên đường Kim Mã đã có tuổi đời hàng chục năm.

Những hàng cây xà cừ giữa đường Kim Mã đã trở nên quen thuộc với người Hà Nội hàng chục năm nay.

Theo ông Đào Đình Tùng (gần 40 năm bán vé số trên đường Kim Mã), hàng cây xà cừ này giống như lá phổi xanh của Thành phố. Cá nhân ông cũng như người dân sinh sống trên đường Kim Mã đều không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi hàng cây sẽ bị di dời.

Những cây xà cừ được đánh chuyển, di dời một năm trước đã được ươm trồng và phát triển tốt tại vườn ươm Đa Tốn.

Một phần của dự án đường sắt Ga Hà Nội - Nhổn ven hồ Thủ Lệ đang được gấp rút thi công.

Hết tháng 10, hàng cây cổ thụ quen thuộc này sẽ trở thành "vang bóng một thời" để nhường chỗ cho hạ tầng giao thông đô thị hiện đại.


Huy Phạm

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !