Hà Nội: Rạp chiếu phim hoạt động lại, thanh niên ùn ùn xếp hàng vào rạp

Tối 10/2, tại Trung tâm Rạp chiếu Phim quốc gia, hàng trăm người đổ xô đi xem phim trong ngày đầu mở lại sau 9 tháng đóng cửa phòng dịch.

 Theo ghi nhận của PV Infonet, tối 10/2, tại Trung tâm Rạp chiếu Phim quốc gia, hàng trăm người đổ xô đi xem phim trong ngày đầu mở lại. Theo quan sát, mọi người vào trong rạp chiếu phim đều phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR... tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.

Biết thông tin Rạp chiếu phim mở cửa trở lại, Quang Anh (24 tuổi) lập tức rủ bạn đi xem: “"Em rất háo hức khi nhận được thông tin rạp chiếu phim mở cửa. Gần 1 năm rồi em mới được đến rạp nên thấy khá lạ lẫm. Chúng em vừa tìm phòng, vừa chơi trốn tìm ở đây trong lúc chờ đợi tập phim. Sắp tới, em sẽ cùng bạn bè xem toàn bộ những phim yêu thích vào thời gian rảnh".

{keywords}
Rất đông người xếp hàng mua vé xem phim tối 10/2 tại Trung tâm Rạp chiếu Phim quốc gia.
{keywords}
Nhiều bộ phim mới được giới thiệu trong ngày đầu các rạp hoạt động trở lại.
{keywords}
Khu vực bán vé đông khách.
{keywords}
Mọi người vào trong rạp chiếu phim đều phải đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR... để tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.
{keywords}
Lượng người đi xem phim tối 10/2 rất đông.
{keywords}
Một số người chụp ảnh ''check in'' tại rạp chiếu phim để lưu lại khoảnh khắc, khoe với bạn bè.
{keywords}
Khu vực bán nước và đồ ăn cũng khá đông.
{keywords}
Để đảm bảo phòng dịch Covid-19, số lượng vé bán ra chỉ bằng khoảng 50% số ghế trong phòng chiếu. Khách xem phim cũng tự ý thức đeo khẩu trang trong suốt quá trình xem phim, trừ những lúc ăn bỏng ngô, uống nước ngọt.
{keywords}
Nhân viên tại các quầy bán vé tất bật sau 9 tháng mới được phục vụ khách hàng.
{keywords}
Đại diện Trung tâm Rạp chiếu Phim quốc gia cho biết, do ngày đầu mở cửa nên hôm nay chỉ đáp ứng lượng khách bằng 50% so với ngày thường trong một phòng chiếu để đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch Covid-19.
{keywords}
Số ghế phục vụ khách xem phim chỉ bằng 1/2 ngày thường.
{keywords}
Một số em nhỏ cũng được cha mẹ đưa đến rạp chiếu phim.
{keywords}
Tại rạp chiếu phim BHD Phạm Ngọc Thạch lúc 20h45, hàng trăm bạn trẻ có mặt tại đây để chờ tới suất xem phim.
{keywords}
Đa phần khách tới xem phim là thanh niên.
{keywords}
So với trước khi có dịch Covid-19, lượng khách không quá đông.
{keywords}
Nhiều bạn trẻ rất háo hức sau 9 tháng mới được tới rạp để xem phim trên màn hình lớn.
{keywords}
Nhân viên tại rạp chiếu phim ở Phạm Ngọc Thạch cho biết, ngay sau khi có thông tin mở lại, 90% nhân viên đã sẵn sàng trở lại làm việc và 100% mọi người sẽ trở về guồng quay của thời điểm bình thường vào cuối tuần này.
{keywords}
Theo đại diện rạp BHD tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, rạp đã sẵn sàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu của khách hàng và đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế.
{keywords}
Đối với nhân viên của rạp, ngoài thực hiện tốt các nguyên tắc 5K, được bảo vệ bởi vách ngăn phòng dịch, còn phải thực hiện test nhanh để đảm bảo an toàn, phục vụ công việc.

Trước đó, các rạp chiếu phim tại Hà Nội đã hoàn tất các công tác dọn vệ sinh, kiểm tra thiết bị tại rạp để đảm bảo chất lượng phục vụ khán giả trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Các rạp hiện chỉ bán vé bằng 50% số ghế trong các phòng chiếu nhằm đảm bảo giãn cách cho khách hàng. Khi đến xem phim tại rạp, tất cả khách hàng phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19.

Từ ngày 10/2, UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở Văn hoá và Thể thao về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hoá nghệ thuật tại Hà Nội (các nhà hát, rạp hát…). UBND TP Hà Nội giao Sở văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các quy định của Trung ương và Thành phố, hướng dẫn các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hoá nghệ thuật trên địa bàn TP triển khai theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ phòng chống dịch Covid-19.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !