Hà Nội: Ô tô cướp hết đường xe máy, lãnh đạo Phòng CSGT nói gì?

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Bên cạnh việc tuyên truyền, Phòng cũng xây dựng tổ chuyên đề để xử lý các trường hợp vi phạm về làn đường nhưng vấn đề xử lý chỉ là phần ngọn còn vấn đề cốt lõi là công tác tuyên truyền cho ý thức của người dân".

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang xuất hiện nhiều ý kiến bất bình vì vấn nạn giao thông "ô tô lấn hết làn xe máy, xe máy không còn đường đi phải "trèo lên vỉa hè" hoặc len lỏi giữa các khoảng trống ô tô.

Nhiều người đi đường chán ngấy với kiểu lấn làn của các tài xế lái xe ô tô.

Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở một số tuyến phố nhỏ hẹp mà còn xảy ra ở hầu hết các tuyên đường chính, lòng đường rộng như: Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Phong Sắc, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng… và không chỉ xảy ra vào giờ cao điểm mà thường xuyên diễn ra trong cả ngày. 

Tình trạng trên diễn ra liên tục, khiến nhiều người tham gia giao thông bằng xe máy khá bức xúc. Nhiều trường hợp đã cãi cọ, xô xát, đánh nhau đã xảy ra.

Xe máy phải chạy lên vỉa hè.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Infonet về tình trạng giao thông vô tổ chức này, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSGT đường sắt – đường bộ - Công an TP Hà Nội cho biết: “Đây là vấn đề xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông ở Hà Nội.

Nhiều người dân đi theo kiểu "điền vào chỗ trống" hoặc đi theo kiểu con kiến, không theo đường lối nào cả. Người tham gia giao thông cứ thấy chỗ trống là đi vào, bất kể việc mình đi vào đó có ảnh hưởng đến người khác hay không”.

Ngoài ra, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng chia sẻ: “Cơ sở hạ tầng giao thông của chúng ta không đảm bảo, vẫn còn quá tải và các phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng. Đặc biệt, vào những thời điểm trước và sau Tết thì nhu cầu đi lại, giao thương, mua bán, hội họp gia tăng nên nhiều người nôn nóng.

Ngoài ra, nhiều người tham gia giao thông chưa có văn hóa nhường nhịn, văn hóa đi đúng làn đường chưa được nêu cao sẽ dẫn tới tình trạng giao thông hỗn độn, nguy cơ xảy ra xung đột giao thông, dẫn tới ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi mà các phương tiện chuyển làn đường không theo quy định. Đặc biệt, khi xe máy đi vào điểm mù của các phương tiện cỡ lớn có thể dẫn tới tai nạn giao thông gia tăng".

Cứ có khoảng trống là xe ô tô chen vào, bất kể đó là phần đường nào.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng thông tin: “Trước thực trạng như trên, phòng CSGT Hà Nội đã thực hiện công tác tuyên truyền đa dạng như: Phối hợp với cơ quan báo chí để truyền tải thông tin đến người dân; thông qua hệ thống loa tuyên truyền, lắp tại ngã 3, ngã 4; đến các cơ quan, xí nghiệp, trường học hay các hộ dân ven đường, tổ chức cho những hộ dân ven đường tuyên truyền, dán decan tại các nhà chờ xe buýt hoặc trên xe khách để tuyên truyền”.

Theo ông Hùng, mặc dù phòng CSGT Hà Nội đã làm nhiều việc tuyên truyền đến người dân nhưng để thay đổi cả một hệ tư tưởng, một hệ ý thức thì cần phụ thuộc vào sự tự giác của mỗi cá nhân tham gia giao thông, chấp hành giao thông.

Tiếp đến Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh: “Phòng CSGT Hà Nội tuyên truyền nhưng người tham gia giao thông cứ tranh thủ khi không có lực lượng chức năng, khi không có cơ quan chức năng làm việc thì lại lấn làn để mau chóng di chuyển cũng là một vấn đề.

Bên cạnh việc tuyên truyền, phòng CSGT cũng xây dựng tổ chuyên đề để xử lý các trường hợp vi phạm về làn đường nhưng vấn đề xử lý chỉ là phần ngọn còn vấn đề cốt lõi là công tác tuyên truyền cho ý thức của người dân”.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay, phòng CSGT Hà Nội đang phối hợp với Sở GTVT Hà Nội để nghiên cứu những điểm bất cập về tổ chức giao thông để có thể thay đổi từ hệ thống đèn báo, vạch sơn,...

Bên cạnh đó, trong giải pháp vĩ mô thì phải có kiến nghị về công tác quy hoạch dân cư sao cho hợp lý, tăng cường phát triển hệ thống giao thông công cộng để cho người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay bằng sử dụng phương tiện cá nhân và tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông.

Người đi xe máy...

... chen vào vùng điểm mù của lái xe ô tô.

Người đi xe máy bị ô tô đánh bật lên vỉa hè

Biết chọn lối nào, một khi ô tô chiếm hết lối đi của người đi xe máy?

Tiến Anh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !