Nam sinh đỗ 3 trường chuyên ở Hà Nội và người mẹ 'dũng cảm' chuyển nhà đi làm xuyên tỉnh để đồng hành cùng con

Với nhiều bạn bè thì việc nam sinh Trần Phú Thành cựu học sinh trường THCS – THPT Newton đỗ cùng lúc nhiều trường chuyên tại Hà Nội không phải điều quá lạ lẫm bởi từ lâu nam sinh này đã sở hữu nhiều thành tích học tập “đỉnh”.

Ngay từ năm lớp 7 Phú Thành (SN 2006) đã gây chú ý khi cùng nhóm bạn tại trường Newton có dự án  tham dự kỳ thi khởi nghiệp tại Mỹ nhưng trong quá trình làm visa, vì chưa đủ 13 tuổi nên Thành không thể sang Mỹ cùng các bạn.

Năm lớp 8 Phú Thành vẫn cùng nhóm bạn tiếp tục thi tại Singapore và được huy chương Bạc quốc tế.

Tại đợt thi vào lớp 10 của Hà Nội vừa đây, Thành đỗ cùng lúc 3 trường chuyên của Hà Nội.

Trần Phú Thành giành 10 điểm tiếng Anh, 9,75 điểm môn Toán và con đỗ cùng lúc 3 trường chuyên: THPT Chuyên Sư Phạm lớp chuyên Tin học, Chuyên Ngoại ngữ lớp chuyên tiếng Đức và THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam môn Tin học.

Để có kết quả xuất sắc như hôm nay Phú Thành cho biết em đã dành cả một lộ trình tích luỹ được kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

Phú Thành cho biết: “Sau những giờ học ở lớp, em dành một lượng thời gian lớn tự học ở nhà. Trong thời gian ôn thi vào lớp 10, em thường dạy học bài từ 3h sáng để ôn luyện vì buổi sáng giúp em tỉnh táo, lại yên tĩnh nên học sẽ nhớ lâu hơn.

Ngoài ra, Thành cũng tham gia một số lớp học thêm môn Toán tuần 2 buổi, Văn tuần 1 buổi, tiếng Anh tuần 1 buổi.

Bên cạnh ôn luyện, Thành cũng dành thời gian chơi thể thao. Em rất đam mê môn bóng rổ nên sau giờ học em vẫn tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường cùng các bạn. Thành cũng thường xuyên đá bóng và bơi lội.

{keywords}
Phú Thành đứng bên phải

Em quan niệm rằng, 'thứ gì mình cũng cần phải học, học để biết, và biết để có thể nói được và làm được nên em không ngừng nỗ lực. Ngoài ra, em cũng muốn thử sức mình ở những môi trường khác nhau để có thể được cọ xát, có thêm nhiều kỹ năng'.

Được biết, bố mẹ Thành sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc. Khi Thành học lớp 5 thì được bố mẹ đưa xuống Hà Nội tham dự cuộc thi tiếng Anh. Thấy trường học ở Hà Nội sạch đẹp, học sinh năng động, nghĩ đó là môi trường phù hợp với con nên mẹ Thành xin chuyển trường cho con về Hà Nội học đồng thời mẹ chuyển về ở cùng con.

{keywords}
Phúc Thành và mẹ

Vì công ty ở Vĩnh Phúc, vậy là mỗi sáng chị Thu Trang – mẹ Thành đi xe tuyến từ Hà Nội về Vĩnh Phúc làm việc, tối lại quay lại Hà Nội với con trai. Thi thoảng cuối tuần chị mới về Vĩnh Phúc thăm mọi người. 

'Chuyển về Hà Nội và hàng ngày đi xe tuyến làm việc tại Vĩnh Phúc tôi mất hơn 2 tiếng cho thời gian đi và về, ròng rã mấy năm cũng vất vả nhưng tôi vẫn vui. Tôi nghĩ nếu đặt trong hoàn cảnh của tôi, làm gì để con được phát triển tốt nhất thì khó hơn nữa nhiều mẹ khác cũng sẽ làm.

Với Thành, tôi chỉ tìm cho con một môi trường phù hợp để con có cơ hội phát huy thế mạnh còn học thế nào hoàn toàn do con tự sắp xếp và tự giác. Ngay cả khi biết tin con đỗ cùng lúc 3 trường chuyên tôi cũng để con tự lựa chọn mình sẽ học trường nào và tự đưa ra mục tiêu tiếp theo.

Vợ chồng tôi sẽ luôn đồng hành cùng con trong mọi bước đi để Thành cảm thấy không bị cô đơn, lạc lõng, cháu có một điểm tựa vững chãi để bay cao hơn”, chị Thu Trang tâm sự.

{keywords}
Phú Thành chụp ảnh cùng các bạn của mình.

Cô giáo Hoàng Thị Mận – Phó Hiệu trưởng trường Newton cho hay: 'Phú Thành là một học sinh hội tụ rất nhiều tố chất.

Thời gian học tập tại trường luôn được các thầy cô đánh giá cao về sự chăm chỉ và thông minh nên thành quả hôm nay em gặt hái được cũng rất xứng đáng, hi vọng em sẽ thành công hơn nữa với sự lựa chọn của mình'.

Cô Mận cũng cho biết thêm, vừa qua Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm thi lớp 10 của học sinh, hệ thống trường Newton rất tự hào vì chất lượng giáo dục vẫn đứng đầu toàn quận Bắc Từ Liêm. Trong đó phải kể đến môn tiếng Anh, trung bình học sinh trường đạt 9,16 điểm. Tỉ lệ điểm 9, 10 đạt 74,5% số học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Đó là chưa kể toàn trường, rất nhiều học sinh đã trúng tuyển vào các trường Chuyên ngoại ngữ, Chuyên Khoa học Tự nhiên và Chuyên Đại học sư phạm và Chuyên Hà Nội Amsterdam đều là những trường danh giá tại Hà Nội.

Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, học sinh phải tạm dừng đến trường, nhà trường đã lên kế hoạch xếp lớp ôn thi ở giai đoạn nước rút theo năng lực và nguyện vọng cũng như chế độ dạy miễn phí cho học sinh, giúp các em xác định mục tiêu học tập đúng với năng lực và đạt được thành công.

Những thành tích của Phú Thành: 

-  Huy chương bạc kỳ thi ASMO

-  Giải ba cuộc thi khởi nghiệp quốc gia 2020

-  Học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !