Hà Nội FC vs HAGL: Thắng 5 sao, Hà Nội FC vươn lên ngôi đầu bảng
![]() |
Hà Nội FC đã có chiến thắng xuất sắc đồng thời chiếm ngôi đầu bảng. |
HAGL là một đối thủ nguy hiểm khi đang có tâm lý rất tốt sau trận thắng đầu tay trước đội bóng mới lên hạng Nam Định FC. Đáng nói hơn nữa hẳn là việc đội bóng phố núi đang sở hữu một dàn sao trẻ rất chất lượng và hầu hết đang là các tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh... Đội bóng phố núi cũng sớm thể hiện năng lực của mình khi nhập cuộc tốt và tấn công ngay từ đầu. Cơ hội cũng sớm đến với họ khi Rimario có bóng trong vòng cấm để dứt điểm, tiếc là sao ngoại này lại dứt điểm đưa bóng lên trời.
Thế nhưng quãng thời gian chơi bóng tưng bừng của HAGL rất ít ỏi trước khi Hà Nội FC lấy lại thế trận và tấn công ào ạt. Văn Quyết là người có cơ hội đầu tiên để ghi bàn thắng mở tỷ số, tuy nhiên anh lại không thành công ở pha đá phạt đền penalty của mình. Tuy nhiên, CĐV Hà Nội FC cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu sau đó, bàn thắng đã đến với đội bóng Thủ đô và người ghi bàn là Văn Thuận.
Ở trận đấu này, các ngôi sao trẻ của HAGL đã chơi không được như mong đợi bởi tâm lý kém và sự non kinh nghiệm. Sau khi A Hoàng phải rời sân nhường chỗ cho Văn Sơn, tới lượt Tăng Tiến bị truất quyền thi đấu vì pha bỏ bóng đá người. HAGL lập tức phải nhận bàn thua thứ 2 ngay trước khi hiệp một kết thúc.
Trong hiệp 2, với ưu thế về nhân sự cùng tâm lý rất thoải mái sau khi dẫn trước hai bàn thắng, Hà Nội FC càng chơi càng hay. Họ dễ dàng bẻ gãy các đường lên bóng của HAGL và tổ chức các đợt phản công cực nhanh, sắc bén và không bất ngờ khi họ dễ dàng có thêm tới 3 bàn thắng do công của Văn Quyết, Oseni và Quang Hải.
Ở hiệp đấu này, HAGL cũng đã có một số cơ hội nhưng Minh Vương, Rimario hay Xuân Trường, Thanh Bình lại không thể tận dụng thành công để mang về bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thua trắng 0-5 tại Hàng Đẫy. Với kết quả này, Hà Nội FC đã có được 10 điểm và vươn lên giành lấy ngôi đầu bảng từ tay Than QN nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó HAGL rớt hai bậc từ vị trí thứ 7 xuống thứ 9.
Cũng trong chiều qua còn diễn ra hai trận đấu khác. Trong khi trên sân nhà Thống Nhất, đội hình toàn sao của TP.HCM đã phải nhận thất bại cay đắng trước SLNA với tỷ số 0-2 bởi 2 pha lập công của các tuyển thủ Ngọc Hải, Văn Đức. Tại Nha Trang, Á quân mùa trước là FLC Thanh Hóa cũng bất ngờ thảm bại trước đội chủ nhà S.Khánh Hòa với tỷ số 1-3. Trận thua sốc này đã đẩy đội bóng xứ Thanh tụt một bậc xuống vị trí thứ 6 trên BXH.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU BÙ
S.Khánh Hòa 3-1 FLC Thanh Hóa
Hà Nội FC 5-0 HAGL
TP.HCM 0-2 SLNA
Bảng xếp hạng V-League sau vòng đấu thứ 3:
| STT | CLB | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Hà Nội FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 10 |
| 2 | Than QN | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | S.Khánh Hoà | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 4 | SHB.ĐN | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 5 | XSKT Cần Thơ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 6 | FLC Thanh Hoá | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 7 | TP.HCM | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 8 | B.Bình Dương | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 |
| 9 | HAGL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 10 | SLNA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 4 |
| 11 | Hải Phòng | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 12 | Quảng Nam FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 13 | Sài Gòn FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 14 | Nam Định | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
