Hà Nội dự kiến chi hơn 250 tỷ đồng nâng cấp Trường THPT Chu Văn An

UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) dự kiến chi 251,6 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp Trường THPT Chu Văn An.

Tờ trình số 69 của UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) về việc đầu tư một số dự án công có chủ trương đầu tư, cải tạo Trường THPT Chu Văn An theo hướng nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, hướng tới đạt chuẩn quốc tế.

UBND quận Tây Hồ cho biết, với hạng mục này, quy mô đầu tư, nâng cấp trường THPT Chu Văn An với tổng diện tích khoảng 4,3ha, bao gồm các nội dung như sau: Phá dỡ toàn bộ Hội trường Thăng long cũ, nhà thể chất, nhà học S – hội đồng sư phạm, nhà học T – nhà học thí nghiệm, nhà kho, nhà xe cũ không phù hợp với tổng thể mặt bằng của trường. 

Ngoài ra còn có tu bổ, bảo tồn (các công trình thuộc di tích quốc gia) cụ thể: Các nhà học A (3 tầng – diện tích sàn khoảng 1.750m), B (3 tầng – diện tích sàn khoảng 1.750m), E (3 tầng – diện tích sàn khoảng 1.750m), C (1 tầng, phục hồi 4 phòng học theo các thời kỳ – diện tích sàn khoảng 450m), D (1 tầng – diện tích sàn khoảng 450m), nhà bát giác (diện tích sàn khoảng 1.090m), nhà hiệu bộ (2 tầng – diện tích sàn khoảng 560m) và cải tạo nhà ký túc xá (K – diện tích sàn khoảng 1.900m) thành nhà phục vụ khảo thí. 

Theo đó, tổng diện tích sàn các công trình cải tạo tại trường THPT Chu Văn An khoảng 9.700m, gồm: Tu bổ phần mái, thay thế ngói, các cấu kiện gỗ xà, cầu phong, lito bị hư hỏng; Chống thấm sẽ - nô, làm lại hệ thống thoát nước mái; Bóc trát các vị trí tường bị mủn, mục, sứt vỡ, các vị trí bậc cấp bị hư hỏng; Phục hồi các hoa văn bị sứt vỡ; Ôp, lát lại các vị trí nền, chân tường đã hư hỏng; Cải tạo thay thế các tấm gỗ cầu thang bị mối mọt; Làm lại hệ thống cấp điện; Tu bổ, thay thế các cửa gỗ bị hư hỏng đồng thời chống mối và sơn lại toàn bộ các công trình... tạo cảnh quan đồng bộ. 

Ngoài ra, đầu tư xây dựng mới: Hội trường (kiêm thư viện và phòng hội thảo) 2 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 1770m; Nhà thể chất kết hợp bể bơi 1 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 1600m; Nhà học S 4 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 4600m; Nhà học T 4 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 3500m; Nhà ký túc xá 4 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 1600m. Tổng diện tích sàn xây dựng mới khoảng 13.070m.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo trường THPT Chu Văn An cũng đồng bộ các hạng mục phụ trợ khác như: PCCC, chống mối, trạm biến áp, nhà bảo vệ, bơm nước sinh hoạt, hệ thống kỹ thuật tòa nhà, sân vườn, tường rào, sân thể thao, cổng chính, nhà xe...; mua sắm thiết bị giáo dục đồng bộ, thiết bị PCCC, thiết bị trạm biến áp....

Tổng mức đầu tư dự kiến: 251,6 tỷ đồng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách quận Tây Hồ và nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố. 

Nếu được HĐND quận Tây Hồ phê duyệt, dự án sẽ triển khai trong khoảng thời gian 2023-2025.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !