Hà Nội: Dự án trọng điểm nào hoàn thành năm 2013?

Theo ông Nguyễn Sỹ Bảo – GĐ Ban quản lý dự án trọng điểm Hà Nội, hiện có nhiều dự án quan trọng thành phố đã tập trung làm và đã đưa vào sử dụng đúng tiến độ có tác dụng lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1 gồm 8 dự án gồm xây dựng cầu bộ hành, nút giao thông, các tuyến đường… tổng mức đầu tư gần 3.450 tỷ đồng. Đến nay, đã và đang tổ chức thi công các khối lượng còn lại bằng vốn trong nước, đã hoàn thành lắp dựng 5 cầu bộ hành đã chế tạo kết cấu như Nguyễn Trãi, Thái Hà, Nguyễn Văn Huyên, cầu Xuân Thủy, dự kiến sẽ hoàn thành lắp dựng trong quý 2/2013; Các khối lượng đường, hè, cây xanh, chiếu sáng… cũng đi song song.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Nam Trung Yên đã hoàn thành theo kế hoạch thành phố giao, trong quý 1/2013. Đầu năm 2013, Ban Quản lý dự án trọng điểm còn tổ chức quyết toán 4 dự án đã hoàn thành như Nút Nam cầu Thăng Long, đường trên đê Hữu Hồng, nút giao thông Kim Liên và nút Ngã Tư Sở.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án trọng điểm Hà Nội, Dự án xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã dài 450,8 mét, tổng mức đầu tư trên 345 tỷ đồng sẽ hoàn thành trong quý III/2013; Dự án xây dựng vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái, dự kiến thông xe toàn tuyến vào dịp 19/5/2014; Dự án xây dựng vành đai 1 đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu có tổng mức đầu tư 766 tỷ đồng; Đoạn Ô Chợ Dừa – Voi Phục có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỷ đồng đang được triển khai tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy mạnh.

Hà Nội: Dự án trọng điểm nào hoàn thành năm 2013? - ảnh 1
Dự án Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu còn mắc giải phóng mặt bằng

Dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì, mục tiêu xây dựng hệ thống đầu mối cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển đô thị - khu công nghiệp Bắc Thăng Long, với diện tích đất 205ha, tổng mức đầu tư 3.776 tỷ đồng. Đến nay, 4 gói thầu xây lắp chính đã đưa vào sử dụng nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống điện, đường giao thông, thoát nước.

Dự án Vành đai 1 Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu hiện đã xây dựng tuyến đường dài 547m, rộng 50m với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh… Chủ đầu tư dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng và thông xe kỹ thuật năm 2013.

Dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng chiều dài 2km, rộng từ 53,5 đến 57,5m; Cầu từ sông Lừ mở rộng mỗi bên 10,5m. Hiện chủ đầu tư đã thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng… Tiến độ tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng từ quý 2/2013 và khởi công quý 3/2013, dự kiến hoàn thành năm 2015

UBND TP. Hà Nội yêu cầu đối với đường vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái phải thông xe trong quý II/2014; đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục thông xe trong năm 2016; Đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu và đường Trần Phú - Kim Mã hoàn thành trong năm 2013. Sở Quy hoạch Kiến trúc trong tháng 4/2013 trình UBND TP phương án thiết kế chỉnh trang 2 bên tuyến phố của tuyến Trần Phú - Kim Mã và Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái.

Tuy nhiên theo đánh giá, việc chậm khởi công, chậm tiến độ thi công gây ảnh hưởng rất lớn tới vốn đầu tư do trượt giá. Tổng mức đầu tư bị đội lên, chủ đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh kinh phí làm kéo dài thời gian triển khai, dự án đã chậm lại càng chậm hơn. Việc chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng lớn tới đời sống dân sinh mà còn giảm hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả khai thác công trình.

Ngoài ra, những dự án sử dụng vốn vay ODA còn phức tạp hơn bởi liên quan tới các nhà tài trợ quốc tế, liệu họ có chịu cam kết bổ sung vốn?... Vì vậy, trong những giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, giải phóng mặt bằng là vấn đề đặt ra rất bức thiết, đòi hỏi sự chủ động, tích cực, linh hoạt và quyết liệt hơn nữa của chính quyền các địa phương.

UBND TP yêu cầu, các cấp các ngành huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tiến độ các dự án. Theo đó, chủ đầu tư các dự án phải là đầu mối chung, chịu trách nhiệm về mọi việc liên quan. Ban Chỉ đạo GPMB TP là đơn vị chịu trách nhiệm về cơ chế, chính sách GPMB, cùng cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nguyễn Hiếu

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !