Hà Nội: Đóng làn xe 7m đường Nguyễn Xiển-Xa La từ ngày 30/11

Để thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm 110kV Linh Đàm - Kim Giang và xuất tuyến trung áp từ Trạm biến áp 110kV Đại Kim, lực lượng chức năng sẽ rào chắn toàn bộ làn đường dành cho xe thô sơ rộng 7m trên tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La.

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo về việc chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường số 1 bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An từ đường Cầu Bươu đến đường Nguyễn Xiển (đường Nguyễn Xiển - Xa La) để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo thông báo, sau khi kiểm tra thực tế, Sở GTVT Hà Nội chấp thuận phương án rào chắn toàn bộ làn đường dành cho xe thô sơ rộng 7m trên tuyến đường số 1 bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (từ Km 1+330 - Km0+545 hướng Nguyễn Xiển đi đường cầu Bươu) để thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm 110kV Linh Đàm - Kim Giang và xuất tuyến trung áp từ Trạm biến áp 110kV Đại Kim.

{keywords}
Làn xe thô sơ trên đường Nguyễn Xiển-Xa La sẽ bị rào chắn từ ngày 30/11.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến đường số 1 bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An hướng Nguyễn Xiển đi đường Cầu Bươu được tổ chức di chuyển trên làn đường chính rộng 11m. Các phương tiện di chuyển hướng ngược lại lưu thông bình thường.

Để triển khai phương án tổ chức giao thông, Sở GTVT Hà Nội sẽ giao các đơn vị liên quan bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo, đèn chiếu sáng; Bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông tại vị trí rào chắn trên làn đường thô sơ tại Km0+545 để hướng dẫn cho các phương tiện chuyển làn lưu thông sang làn đường chính.

Đồng thời, lắp đặt biển báo chỉ dẫn, hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện cách vị trí rào chắn 200m, nhắc lại tại 150m, 100m và tại vị trí rào chắn để cảnh báo cho các phương tiện chuyển làn từ đường thô sơ sang đường chính để đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Xiển - Xa La sẽ được triển khai trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 30/11/2020 đến 30/01/2021.

Tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La được khởi công xây dựng năm 2014 với tổng mức đầu tư 1.475 tỉ đồng, có chiều dài 2,5km với mặt đường rộng 50m. Tuyến đường được thiết kế với 10 làn xe, trong đó có 6 làn xe ô tô, 4 làn xe gắn máy và xe thô sơ. Mặt cắt ngang đường rộng 53,5m, trong đó 2 làn xe thô sơ rộng 7m; 2 làn xe cơ giới rộng 11,25m; dải phân cách giữa 3m.
Tháng 2 vừa qua, đường Nguyễn Xiển - Xa La vừa thông xe giúp người dân ở các KĐT như Thanh Hà, Mậu Lương, Cầu Bươu, Xa La, Đại Thanh... đi ra đường Vành đai 3 nhanh hơn.

PV

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !