Hà Nội: “Dính” nồng độ cồn chiều 30 Tết, tài xế bị giữ xe 7 ngày

Chở vợ đi chúc Tết cuối năm, lái xe bán tải vi phạm nồng độ cồn, bị giữ xe ô tô chiều 30 Tết.

Tối 11/2, trao đổi với PV, Thượng uý Đặng Quốc Huy, cán bộ tổ công tác Y30/141 Công an TP Hà Nội cho biết đã tiến hành tạm giữ ô tô bán tải mang BKS 24C-042.04 do anh Nguyễn Huy Long (SN 1979, ở phường Bắc Cường, TP Lào Cao, tỉnh Lào Cai) do vi phạm nồng độ cồn.

{keywords}
Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Long.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 11/2, tại đường Lê Văn Lương- Hoàng Minh Giám thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô bán tải mang BKS 24C-042.04, ngoài lái xe còn có một người phụ nữ.

Ngay sau khi dừng xe, tổ công tác yêu cầu tài xế chấp hành kiểm tra nồng độ theo qui định. Kết quả, lái vi phạm 0,356 mg/lít khí thở. Ngay sau đó, lái xe ô tô bán tải được làm rõ là anh Nguyễn Huy Long (SN 1979, ở phường Bắc Cường, TP Lào Cao, tỉnh Lào Cai).

{keywords}
Tổ công tác lập biên bản vi phạm với lái xe Long.

“Tại chốt Y30/141, anh Long nói, người phụ nữ ngồi trên xe là vợ của mình và đi chúc Tết sếp nên có uống chút bia, cứ tưởng ngày cuối năm năm không có CSGT…”, Thượng uý Huy chia sẻ.

Cũng theo Thượng úy Huy, với vi phạm 0,356 mg/lít khí thở, anh Long sẽ bị phạt 17 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 17 tháng và còn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ ô tô bán tải đến 7 ngày được qui định tại Nghị định số 100 của Chính phủ.

Thượng uý Huy thông tin thêm: “Trong tối 30 Tết, lực lượng cảnh sát 141 ứng trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui Xuân đón Tết. Quá trình làm nhiệm vụ sẽ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được phân công".

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !