Hà Nội: Chung cư thiếu nước, cư dân khốn đốn vì phải hạn chế tắm ngày nắng nóng

Hàng trăm người dân tại các tòa chung cư NO3-T2, NO3-T8… khu Đoàn Ngoại giao ở phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong những ngày hè nắng nóng gay gắt…

Nhiều tòa chung cư ở khu Đoàn Ngoại giao (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị thiếu nước sinh hoạt.

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Việt Đức – Trưởng Ban quản trị tòa NO3-T8 khu Đoàn Ngoại giao cho biết, cả tuần này, lượng nước chảy vào bể ngầm của tòa nhà rất yếu, cộng với hệ thống đường ống dẫn từ máy bơm xuống bể nước bị thủng nên mức nước phải cao mới có thể bơm được, còn nếu mức nước thấp thì không bơm lên téc đựng trên nóc để phục vụ cư dân được.

“Từ ngày 13/5, nước chảy vào bể rất yếu nên không bơm nước được. Sang ngày 15/5, tòa nhà phải mua mấy téc nước để phục vụ cư dân. Tuy nhiên vì mua nước tốn kém nên sau đó tòa nhà lại dùng máy bơm nhỏ để hút phần nước còn lại trong bể ngầm lên thành bể rồi bà con mang xô chậu xuống lấy nước tại đó và vận chuyển bằng thang máy lên nhà”, ông Đức cho biết.

Ban quản trị tòa nhà BO3-T8 phải tìm cách xin sử dụng đường nước PCCC để giải quyết tạm thời việc thiếu nước sinh hoạt.

Cũng theo ông Đức, sang ngày 16/5, Ban quản trị phải xin phép công an PCCC để sử dụng hệ thống bơm nước của hệ thống PCCC dùng tạm. Do máy bơm PCCC chỉ bơm lên được đến tầng 21 nên tòa nhà phải sử dụng vòi cứu hỏa đưa nước lên bể chứa đặt trên tầng thượng để cho người dân dùng tạm.

Ông Lê Việt Đức – Trưởng Ban quản trị tòa NO3-T8 khu Đoàn Ngoại giao phải thường xuyên kiểm tra téc xem có đủ lượng cho nước cư dân dùng hay không.

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban quản trị tòa NO3-T8, tất cả chỉ là biện pháp giải quyết tạm thời. Ông Đức kiến nghị thành phố cần giải quyết tình trạng cấp nước cho cả khu với lưu lượng nhiều hơn. Bởi lẽ, hiện người dân trong khu cãi nhau vì nước, tòa này bơm hút thì tòa kia lại không có nước dùng.

Nhiều gia đình chỉ cất trữ được ượng nước ít ỏi nên chỉ để dùng nấu cơm, còn tắm giặt thì có khi phải "nhịn"....

Cũng trong tình trạng mệt mỏi với việc thiếu nước sạch, ông Cao Xuân Tùng - Trưởng Ban Quản trị tòa N03T2 cho hay, bể ngầm và bể mái của tòa nhà có thể chứa đủ dùng khi mất nước khoảng 3 ngày. Ngay từ khi nước vào bể yếu, Ban quản trị đã liên lạc với chủ đầu tư khu Đoàn Ngoại giao là Hancorp và Công ty Nước sạch Cầu Giấy. Tuy nhiên, lượng nước về bể của tòa nhà rất ít, không đủ nhu cầu dùng của bà con và đến sáng nay 20/5, tòa nhà chính thức mất nước.

Theo ông Tùng, dù nguyên nhân do cấp nước cho khu Đoàn Ngoại giao không đủ hay do thiết kế đường ống trong khu bất cập hoặc là lý do gì đi nữa thì các bên phải tích cực giải quyết để cư dân có nước dùng.

Ban quản lý tòa nhà NO3-T2 phải mua téc nước sạch "cấp cứu" cho dân dùng tạm, mỗi téc nước có giá 1,5 triệu đồng (chưa VAT) và chỉ được 9m3.

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Đăng Phong – Trưởng Ban quản lý tòa nhà NO3-T2 cho biết, lưu lượng nước chảy vào bể ngầm những ngày gần đây rất ít, chỉ bằng khoảng 1/5 lưu lượng nước chảy bình thường.

Vào mùa hè, nhu cầu sử dụng nước của cư dân tòa nhà khoảng 140m3/ngày; ngày cao điểm lên đến 170m3/ngày. Tuy nhiên, lượng nước chảy vào bể chỉ đạt khoảng 45 – 50m3/ngày, vì thế không thể đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của tất cả người dân.

“Hiện Ban quản lý đã phải liên tục thông báo tới cư dân là phải dùng nước hết sức tiết kiệm, chỉ sử dụng nước để nấu cơm, còn tắm giặt phải hạn chế. Ban quản lý đã phải mua tới 7-8 téc nước, mỗi téc có 9 khối nước với giá 1,5 triệu đồng (chưa VAT). Việc cấp nước hiện nay cho cư dân cũng phải theo giờ trưa và chiều tối, lượng nước cũng chỉ đủ cấp trong khoảng 1 giờ đồng hồ”, ông Phong thông tin thêm.

Theo tìm hiểu, hiện có nhiều người dân ở các tòa nhà thiếu nước đã phải mang quần áo đến cơ quan tranh thủ tắm giặt trước khi về nhà. Có gia đình thì ra hàng ăn thay vì nấu nướng và cũng có gia đình phải đến nhà người thân ở nhờ trong giai đoạn thiếu nước trầm trọng này.

Một tòa nhà không có nước chảy vào bể ngầm....

Theo văn bản mà Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (gọi tắt là Xí nghiệp) gửi tới Ban quản lý dự án khu Đoàn Ngoại giao và Ban quản trị một số tòa nhà NO3-T2, NO3-T5 ngày 14/5…. Xí nghiệp là đơn vị quản lý và cung cấp nước sạch cho khu vực địa bàn Ban quản lý dự án Đoàn Ngoại giao quản lý 1 đồng hồ tổng, hàng tháng vẫn cung cấp nước đầu vào trung bình 46.000m3/tháng.

“Vừa qua do ngừng cấp nước để di chuyển đường ống D800 tại đường Phạm Văn Đồng phục vụ mở rộng đường vành đai III và làm cầu cạn trên cao, vì vậy khi cấp nước trở lại thì một số tòa chung cư trong khu vực dự án lại bị mất nước.” – văn bản của Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy cho hay.

Cũng theo nội dung văn bản thì việc cấp nước tại các mạng cung cấp nước bên trong dự án trước khi vào các tòa chung cư rất tốt nhưng không có nước hoặc nước rất yếu khi chảy vào trong bể chứa các tòa chung cư.

Về vấn đề này, Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy cho hay đã khắc phục hiện tượng trên và đã cấp nước trở lại. Tuy nhiên để hệ thống cấp nước cho các tòa chung cư sau này tốt hơn, đơn vị này đã đưa ra một số ý kiến, trong đó cho rằng cần tách rời một số tòa chung cư ra khỏi đường ống 90 hiện nay đang cấp cho 8 tòa nhà vì đường ống này không đủ lưu lượng cấp cho 8 tòa chung cư, nhất là việc đấu sai kỹ thuật ống to phía sau để đấu vào ống nguồn nhỏ….

Minh Thư
Từ khóa: mất nước thiếu nước sinh hoạt chung cư thiếu nước Ngoại giao đoàn Ban quản trị ban quản lý dùng nước phòng cháy chữa cháy chung cư Hà Nội thiếu nước

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.