Gợi ý viết UPU 47: Hãy tưởng tượng bạn là lá thư du hành xuyên thời gian

Đề tài về vi rút chu du trong cơ thể con người hay tiêu diệt sức khỏe con người cũng là một thông điệp để các em học sinh muốn gửi tới bạn đọc về cách chung sống với hòa bình, hạn chế săn bắn động vật hoang dã để tránh nguy cơ tuyệt chủng

Đề bài viết thư UPU năm nay là: "Hãy tưởng tượng em là một bức thư có khả năng du hành vượt thời gian

Xin chào các em học sinh đề bài viết thư UPU năm nay là: "Hãy tưởng tượng em là một bức thư có khả năng du hành vượt thời gian, khi đó thông điệp nào em muốn truyền tải tới người đọc". Đến nay cũng không còn nhiều thời gian để hoàn thành bài dự thi trước thời hạn ngày 10/3.

Theo thông tin chia sẻ trên trang Facebook Viết thư Quốc tế UPU - Việt Nam, phải có 4 yếu tố cơ bản để một bức thư đoạt giải, đó là: Đảm bảo cấu trúc bài thi như một bức thư, Tôn trọng tuyệt đối chủ đề, Thể hiện sự sáng tạo, và Khả năng hành văn, sử dụng ngôn ngữ nhuần nhuyễn trong viết bài.

Đây là bài văn mẫu về một loài vi rút có thể tiêu diệt cả thế giới nếu chúng ta không ngăn chặn từ hôm nay trong tương lai có thể hàng triệu người chết vì những siêu vi rút này.

Xin chào các bạn thế kỷ 21

Tôi là lá thư du hành xuyên thời gian, tôi là Ebola đến từ vũ trụ những năm 3000. Tôi có sứ mệnh bảo vệ loài người, mọi sinh linh trên hành tinh này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Các bạn không tin, tôi từng ước mơ mình sẽ là một con thuyền nhỏ chu du vào bên trong cơ thể con người để biết vì sao một loại vi rút lại có thể tiêu diệt cả cộng đồng, cả loài người. Những đại dịch đã từng gây hoang mang tột độ cho loài người.

Tôi đến với các bạn bằng cỗ máy thời gian, tôi muốn gửi tới các bạn thông điệp hãy chung sống hòa bình với động vật bởi hầu như bệnh tật của con người đều xuất phát từ động vật. Chúng ta hủy hoại môi trường sống của chúng chính là cách chúng ta đang từ từ đưa các loại siêu vi rút vào tiêu diệt chính mình.

Gợi ý viết UPU 47: Lá thư du hành vượt thời gian của vi rút gây tử vong khiến chục nghìn người

Những năm gần đây, thế giới đang phải đương đầu với nguy cơ xuất hiện và lan truyền của các bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc tái bùng phát ở người, vật nuôi và động vật hoang dã. Những bệnh này xuất phát từ mối tương tác con người - động vật - hệ sinh thái và có khả năng gây hậu quả khôn lường đối với sức khỏe con người, sinh kế, sự phát triển kinh tế và nhiều vấn đề khác. Tổ chức Y tế thế giới đã có những minh chứng khoa học cho thấy có khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật.

Quá trình toàn cầu hóa, đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự giao lưu của con người bằng những phương tiện giao thông hiện đại là cơ hội cho các ổ dịch bệnh tật ngoài môi trường từ động vật lây sang người hiện tại hoặc có thể trong tương lai xuất hiện và bùng phát, cho dù bệnh phát sinh ở bên ngoài biên giới cũng có thể là mối đe dọa đối với các quốc gia. Gần đây, Việt Nam đứng trước nguy cơ xâm nhập của một số bệnh tật ngoài môi trường có nguồn gốc từ động vật nguy hiểm như MerCoV ở Trung Đông và Hàn Quốc, Ebola ở Tây Phi, dịch hạch ở Châu Phi, cúm gia cầm A/H7N9 ở Trung Quốc…

Dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người là một mối đe dọa thường trực gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, kinh tế và xã hội. Phòng, chống hiệu quả các bệnh lây truyền từ động vật sang người không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe con người và vật nuôi, ổn định kinh tế xã hội của mỗi quốc gia mà còn góp phần đảm bảo an ninh y tế toàn cầu trong bối cảnh những biến đổi môi trường của quốc gia và thế giới đang diễn ra một cách nhanh chóng và nguy cơ xuất hiện các bệnh tật ngoài môi trường và bệnh lây truyền từ động vật sang người có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế đã cam kết tham gia Chương trình an ninh y tế toàn cầu từ tháng 2/2014 và xung phong là một trong những quốc gia đầu mối điều phối các hoạt động của Gói Hành động phòng chống bệnh truyền lây từ động vật sang người (ZDAP).

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ đại dịch Ebola năm 2014 – 2016 Tây Phi số người chết đã vượt qua con số 10.000 người.

Liberia là nơi có số người chết vì Ebola cao nhất, 4.162 người. Sierra Leone là quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh Ebola, đứng hàng thứ hai với 3.655 người chết và Guinea có 2.187 người chết, Reuters dẫn số liệu của WHO.

Dịch bệnh Ebola đã lan rộng đến Senegal, Nigeria và Mali, nhưng được kiềm chế tại những nước này. Một số trường hợp nhiễm Ebola cũng được ghi nhận ở Mỹ, Tây Ban Nha và Anh.

Các cuộc thử nghiệm vắc xin ngừa Ebola đang được tiến hành ở Tây Phi và các nhà nghiên cứu đang đợi kết quả báo cáo về tính hiệu quả của vắc xin thử nghiệm.

Theo WHO, Ebola là loại vi rút chết người lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể người bị nhiễm vi rút này. Người bị nhiễm Ebola có triệu chứng như sốt hoặc nôn mửa. WHO cho biết những người chăm sóc hoặc xử lý thi thể người nhiễm Ebola cũng có nguy cơ nhiễm Ebola.

Tính đến ngày 4/1/2015, có tổng cộng 838 nhân viên y tế đã tiếp xúc với vi rút Ebola và 495 trong số 838 người này đã tử vong, theo WHO.

Đấy các bạn ạ, những thông tin tôi gửi trên đã đủ cho chúng ta thấy việc phá rừng, hủy hoại môi trường tự nhiên chính là cách chúng ta đưa các vi rút từ tự nhiên vào mình để và nó sẽ tàn phá cơ thể mình. Chúng ta cứ thử tưởng tượng mình là một con thuyền và khi con thuyền này đã mục rữa vì các loài vi khuẩn và vi rút thì chúng ta tự chìm giữa đại dương.\

Chào thân ái
Ký tên: Ebola

Khánh Ngọc

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !