Về nhà người yêu ra mắt đúng ngày phong tỏa Chí Linh, cô gái bất đắc dĩ "thử thách làm dâu 21 ngày"

Dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại trước dịp Tết Nguyên đán khiến cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng. Một cô gái đã lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười khi về ra mắt nhà người yêu đúng vào ngày bị cách ly.

{keywords}
Ảnh minh họa

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ lên mạng xã hội về tình huống "dở khóc dở cười" khi về nhà người yêu ra mắt. Chuyện đáng nói là cô gái không ngờ rằng ngày về nhà người yêu chơi lại đúng ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến toàn thành phố Chí Linh, Hải Dương nhận lệnh phong tỏa.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

"Nhờ dịch nên tình hình là mình phải ở nhà người yêu ăn Tết đến mùng 6 về luôn… 

Nghĩ lại thấy đen, bạn trai hơn 2 tuổi, kế hoạch là năm sau được tuổi cưới nên thứ 4 về ra mắt gia đình anh. Vì mình bận việc nên tối thứ 4 mình và anh mới bắt xe về Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương quê anh được, về thì nhà anh có 3 phòng ngủ, bố mẹ anh chỉ dùng 1 phòng, 1 phòng của anh và 1 phòng cho khách nên mình không sợ thiếu chỗ ngủ.

Kế hoạch là về từ tối thứ 4 sang thứ 5 đi chợ làm cơm rồi cùng ăn cơm với bố mẹ và các bác nhưng… chợ thì chưa kịp đi, cơm thì chưa kịp ăn… vì sáng hôm sau nghe tin có dịch, cũng nghĩ là chỉ phong toả 2 thôn thôi nhưng có tin báo về là phong toả luôn cả thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Mình ngồi thẫn thờ 1 lúc vì thật sự là mang có 3 bộ quần áo, 1 ít tư trang vì kế hoạch cũng chỉ về ra mắt rồi ăn 1 bữa xong về Hà Nội thôi… còn công việc, tuần sau vẫn phải đi làm mà. Lúc ấy cảm thấy bối rối thật sự, ở lại cũng buồn cười mà về thì không được, mẹ người yêu chỉ cười rồi bảo:

- Thôi cái số rồi, con ở tạm đây chơi đến mùng 6 Tết rồi về, chứ giờ còn cách nào, con còn không ra được ngoài ấy, mà nếu có ra được về người ta có khi cũng đưa con đi cách ly 21 ngày, thôi cứ ở đây, bác lo cho chỗ an chỗ ngủ, quần áo thiếu thì để đi mua.

Nghĩ chán, ngồi 1 lúc thì cũng không còn cách nào khác, phải chấp nhận thôi, liền rút máy gọi cho mẹ thì mẹ bảo:

- Con đang yên đang lành tự dưng về ra mắt nhà người yêu làm gì? Giờ còn không được về quê ăn Tết.

Gọi cho sếp thì sếp bảo:

- Em đúng là điên, giữa tuần đòi xin nghỉ 1 ngày hoá ra về nhà bạn trai ra mắt, giờ thì công việc ai làm…

Mẹ mắng, rồi sếp mắng, xong cũng báo với lũ bạn không ăn tất niên được chúng nó lại mắng tiếp, đứa nào cũng bảo điên, tự dưng về giữa tuần làm gì.

Do đen chứ nào ai nghĩ tới chuyện này. Thôi bố mẹ người yêu nói vậy thì cũng an tâm phần nào, nhưng mà xấu hổ quá, vừa mới về nhà người yêu chưa kịp ăn uống ra mắt gì đã phải đón cái Tết đầu tiên xa nhà rồi. Chưa gì đã thấy nhớ bố mẹ, nhớ em trai, nhớ bạn bè.

Thôi, ở yên đây cho an toàn, khi nào hết dịch rồi về sau cũng được".

Cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng chia sẻ với cảnh oái oăm của cô gái trẻ. Nhiều người động viên: "Cố lên bạn, hoàn thành thử thách này bạn chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc, được nhà chồng hết mực yêu thương đấy";

"Không biết thật hay không nhưng cô gái này quả thật may mắn. Tự nhiên được đón Tết cùng gia đình người yêu";

"Bỗng nhiên được sống thử mà không sợ hàng xóm dị nghị gì, được mẹ chồng mua sắm đồ cho. Sướng nhất bạn rồi còn gì";

"Khi nào sinh con gái nhớ đặt tên là Vít nhé, để sau này ai cũng gọi là Cô Vít - gọi cái nhớ luôn tới nguồn gốc vì sao con ra đời".

Chú rể Quảng Ninh hoãn tiệc cưới do Covid-19 than trời nghe vừa thương vừa buồn cười "Chú rể nhọ nhất năm không ai xứng đáng hơn tôi"

Chú rể Quảng Ninh hoãn tiệc cưới do Covid-19 than trời nghe vừa thương vừa buồn cười "Chú rể nhọ nhất năm không ai xứng đáng hơn tôi"

Sáng sớm ngày 28/1, tỉnh Quảng Ninh phát hiện có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Một chàng trai đăng đàn than trời: "Chú rể nhọ nhất năm không còn ai xứng đáng hơn tôi".

Lam Giang

Lưu Hương Giang đẹp tựa nàng thơ, Ninh Dương Lan Ngọc thơ thẩn vẫn xinh

Lưu Hương Giang được khen thăng hạng nhan sắc, quyến rũ hơn kể từ sau khi chia tay Hồ Hoài Anh.

Bạn gái kém 8 tuổi mới được Hoài Lâm công khai ngoài đời quyến rũ

Bạn gái hiện tại của Hoài Lâm - người mẫu Kim Ngân có phong cách thường ngày nữ tính. Cô lựa chọn các trang phục tôn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tố quán phở Hà Nội lên mạng, khách bị con gái chủ quán 'mắng té tát'

Mới đây, thực khách tên L. có bài viết chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán phở bò sốt vang ở Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 21/1. Chị L. bức xúc khi con gái chủ quán nhắn tin chỉ trích thậm tệ.

Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Yêu xa 1 năm, gặp nhau 3 lần, nam luật sư cùng người thân từ Mỹ về Việt Nam cưới con gái chủ tiệm vàng. Lễ vu quy, quà tặng hai nhà dành cho cặp đôi đều đính kim cương.

Người đàn ông liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh bạn của con ngay giữa đường

Ông P.T.M. đợi cháu L.G.K. đi học về, đón lõng giữa đường hỏi chuyện, sau đó liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh đến mức K. phải nhập viện điều trị.

Sa Huỳnh - học trò Trần Tiến gây sốt với nhiều clip Bolero triệu view

Có lần trong sinh nhật của thầy mình - nhạc sĩ Trần Tiến, Sa Huỳnh đã quỳ dưới chân thầy bày tỏ tri ân. Theo Sa Huỳnh, nhờ kỹ thuật hát thính phòng cô được trao truyền từ người thầy khả kính nên mới có một Sa Huỳnh Bolero như ngày nay.

Những người có ảnh hưởng đang bắt đầu rời bỏ mạng xã hội Trung Quốc

Sau khi các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc yêu cầu các tài khoản có số lượng lớn độc giả theo dỗi phải tiết lộ danh tính, xu hướng rời bỏ mạng xã hội đang bắt đầu diễn ra.

Nghe dụ dỗ ngon ngọt trên mạng, mẹ 2 con mất 320.000 USD tiền tiết kiệm cả đời

Adeline, sinh sống ở Singapore vô cùng đau khổ khi bị lừa mất hơn 320.000 USD (khoảng 7,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 tháng.

Bệnh viện Việt Đức phản hồi tin 'bác sĩ Hà Duy Thọ' giới thiệu công tác ở viện

Một kênh YouTube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông này từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức phản hồi cho biết không hề có nhân sự trên.

Đang cập nhật dữ liệu !