Niềm vui của chàng trai ung thư máu học giỏi 2 lần lỡ thi tốt nghiệp

Lê Hoàng Nhật là một học sinh giỏi 12 năm liền. Thế nhưng, em đã 2 lần lỡ hẹn kỳ thi tốt nghiệp THPT, chưa thể có bằng cấp 3 vì căn bệnh ung thư máu.

Lận đận khoa cử

Trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra, em Lê Hoàng Nhật (19 tuổi, trú xã Ea Yông, H.Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), lại phải vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị bệnh ung thư máu.

{keywords}
 Bác sĩ thăm khám cho Nhật tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nằm co ro trên giường bệnh, Nhật cho biết đây là lần thứ 2 em “lỡ hẹn” với khoa cử vì bệnh tật. Lần trước, vào tháng 5/2019, khi đã hoàn thành thi học kỳ 2, lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhật lên cơn sốt nặng, phải nhập viện. Sau khi ngược xuôi thăm khám ở nhiều bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Nhật bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy trên nền ung thư máu.

Khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019 diễn ra cũng là lúc Nhật đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học (TP.HCM). Năm đó, gia đình đã có đơn gửi đến nhà trường và ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk xin xét đặc cách tốt nghiệp cho em. Tuy nhiên,  hồ sơ của em không được chấp nhận vì không đủ điều kiện.

Với ước mơ được vào phòng thi, được cầm tấm bằng tốt nghiệp THPT, năm nay Nhật lại đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm với SBD: 40010915. Tuy nhiên, cũng như năm ngoái, khi gần đến ngày thi Nhật lại đổ bệnh, phải nhập viện điều trị, truyền máu.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Luân, Khoa Ung-Bướu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện bệnh viện chỉ truyền máu, điều trị “phần ngọn” cho Nhật. Muốn trị “phần gốc”, Nhật phải được thăm khám ở các bệnh viện lớn để có phác đồ và biện pháp can thiệp sâu hơn.

{keywords}
 Bố của Nhật chăm sóc con trai tại bệnh viện.

Ngồi bên cạnh con trai, ông Lê Hồng Quân (52 tuổi, bố ruột của Nhật) cho hay, Nhật rất ham học. Dù sức khỏe “sớm nắng chiều mưa”, nhưng cứ mỗi lần thấy ổn Nhật lại lấy sách ra ôn bài, đạp xe đi in đề thi của năm trước để làm thử, sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 2020. “Ngày các bạn thi tốt nghiệp là ngày con tôi phải điều trị tại bệnh viện. Nhìn con cứ quay mặt vào tường, khóc không thành tiếng mà lòng tôi quặn thắt từng cơn”, ông Quân trao đổi.

Cũng theo ông Quân, 12 năm trên ghế nhà trường, năm nào Nhật cũng đạt học sinh giỏi.

Năm học lớp 11, Nhật đoạt giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức.

Xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Theo lời người cha, ông làm nông, vợ làm giáo viên, kinh tế gia đình ở mức bình thường. Để có kinh phí đưa con trai xuôi ngược thăm khám ở các bệnh viện, ông đã bán hết 4 sào rẫy. Nếu vào thế bí, ông cũng sẵn sàng bán luôn căn nhà để chạy chữa cho con trai.

“Vợ chồng tôi sinh được 2 cháu. Nhật là con trai út, tính tình ngoan hiền. Dù có cực khổ đến mấy, có phải đánh đổi hết tài sản, tôi cũng cố gắng hết mình để chạy chữa cho con”, ông Quân tâm sự.

Ngày còn khỏe, Nhật thường nói với gia đình về ước mơ trở thành một kĩ sư công nghệ thông tin hoặc một lập trình viên máy tính. Thế nhưng, căn bệnh ung thư máu quái ác đã hành hạ em, khiến mơ ước của em dở dang theo năm tháng.

{keywords}

Vì bệnh ung thư, Nhật đã 2 lần lỡ hẹn thi tốt nghiệp THPT.

Trao đổi về trường hợp của Nhật, ông Võ Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắk) cho biết, nhà trường đã hoàn tất hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2020 cho Nhật. Hiện, hồ sơ của Nhật đã được gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xem xét.

Còn theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho hay, hiện Sở đã nhận được hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT của Nhật. Qua xem xét sơ bộ, phía Sở nhận thấy em Nhật đủ điều kiện xét đặc cách vì nhập viện vào ngày 5/8, tức trong vòng 10 ngày trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cũng theo ông Khoa, dự kiến sau ngày 27/8 (sau ngày hoàn tất chấm thi), Sở sẽ thành lập hội đồng để xét đặc các cho các thí sinh năm nay, trong đó có trường hợp của em Nhật.

Trần Nhân

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !