Lớp 44 học sinh ở huyện miền núi Nghệ An đạt bình quân 9,25 điểm môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT

Một lớp học ở huyện miền núi Nghệ An có 40/44 em học sinh điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Ngữ văn trên 9 điểm; bình quân điểm môn Ngữ văn của lớp đạt 9,25.

{keywords}
Lớp 12D1 trường THPT Anh Sơn 1 có 40 em đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ Văn.

Ngày 24/7, thầy Nguyễn Cảnh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1 (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, lớp 12D1 có 40 em đạt 9 điểm trở lên môn Ngữ Văn.

Theo thống kê, trong số 44 học sinh lớp 12D1 có 6 em đạt 9,75 điểm; 11 em đạt 9,5 điểm; 9 em đạt 9,25 và 14 em đạt 9 điểm. Trong 4 em còn lại, 3 em đạt 8,75 và 1 em đạt 8,5 điểm. Tính bình quân điểm môn Ngữ Văn, lớp này đạt 9,25.

{keywords}
Thống kê điểm môn Ngữ Văn của lớp 12D1.

Được biết, môn Ngữ Văn của lớp 12D1 do cô giáo Hoàng Thị Thùy Dương đảm nhiệm giảng dạy. Cô Dương vui mừng cho biết, việc đạt kết quả cao là nhờ nỗ lực chăm chỉ học tập của cô và trò trong suốt ba năm học cấp 3.

Cô trò đều không "dạy tủ, học tủ" mà cô luôn hướng rèn luyện cho học sinh phương pháp đọc, viết, nói và nghe thông qua các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài lớp học. Chính điều này giúp các em giành được điểm cao khi làm câu hỏi nghị luận xã hội và không khô khan trong câu hỏi nghị luận văn học.

Yêu thương và trân trọng kết quả của các em nhiều. Đằng sau điểm số đẹp như mơ ấy là bao nhọc nhằn vất vả và tất cả đã được đền đáp xứng đáng”, cô Dương chia sẻ.

Cũng theo thầy Nguyễn Cảnh Tuấn, cô giáo Thùy Dương đã công tác tại trường THPT Anh Sơn 1 được 27 năm, cô hiện là Tổ trưởng tổ Văn - Ngoại ngữ, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo thống kê ban đầu của Sở GD&ĐT Nghệ An, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có 239 điểm 10. Các thí sinh cao điểm nhất của các khối thuộc về trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Nam Đàn 1 và THPT Diễn Châu 4…

Trong số 239 điểm 10 của Nghệ An có 2 điểm 10 môn Toán, 6 điểm 10 môn Vật lý, 13 điểm 10 môn Hóa học 121 điểm 10 môn Lịch sử, 8 điểm 10 môn Địa lý, 79 điểm 10 môn Giáo dục công dân, 10 điểm 10 môn Ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi, là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đứng thứ 4 cả nước. So với nhiều tỉnh, thành khác, việc dạy và học ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là ở các huyện miền núi.

Bảo Trâm

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !