Học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng đặc biệt

Sáng nay, 5/9, gần 23 triệu học sinh cả nước chào đón năm học mới. Lễ khai giảng năm nay sẽ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với học sinh và thầy cô vì vừa khai giảng, vừa phòng dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tùy từng hoàn cảnh có thể linh động và có nhiều cách tổ chức lễ khai giảng khác nhau.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Ở các địa phương, đến thời gian khai giảng vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội và không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới như dự kiến, các trường có thể tổ chức khai giảng trực tuyến.

Như vậy, học sinh ở nhà có thể theo dõi thông điệp của năm học mới, hòa chung không khí tựu trường trên khắp cả nước, để các em không có cảm giác đứng ngoài cuộc hay tủi thân".

{keywords}
Các trường học đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 vào sáng 5/9.

Thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) cho biết, lễ khai giảng trường Marie Curie năm nay có 3 không gian: dưới sân trường, trong lớp học và tại gia đình. 

Có khoảng 400 học sinh khối 6 đại diện cho toàn thể học sinh toàn trường dự lễ khai giảng trực tiếp tại sân trường để đảm bảo giãn cách an toàn phòng chống dịch bệnh. Nội dung lễ khai giảng theo đúng tinh thần ngắn gọn.

{keywords}
Chỉ có học sinh lớp 6 dự lễ khai giảng dưới sân trường để đảm bảo giãn cách phòng dịch.

Ở lớp học của các khối (7, 8, 9, 10, 11, 12), giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp thực hiện dự lễ khai giảng trực tuyến tại lớp. Đối với học sinh cấp 1, nhà trường cho các em ở nhà, xem lễ khai giảng trực tiếp trên hệ thống của nhà trường.

{keywords}
 
{keywords}
Thầy và trò trang nghiêm trong lễ khai giảng năm học đầy ý nghĩa.

Cô giáo Nguyễn Phương Ngân – Hiệu trưởng Hệ thống Mầm non Ngôi Sao Xanh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Để các con vẫn háo hức tới trường với không khí chào mừng năm học mới, nhà trường tổ chức buổi lễ khai giảng tại trường chỉ có cô và trò rất vui và ý nghĩa, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con.

Phụ huynh được xem lại những hình ảnh của buổi lễ qua hình thức xem trực tuyến từ camera và nhà trường có ghi lại ảnh gửi phụ huynh”.

Cũng theo cô giáo Phương Ngân, mầm non là bậc học rất đặc thù, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các con khi đến trường nhà trường luôn đặt vấn đề vệ sinh lên hàng đầu. Nhà trường luôn thực hiện tốt các tiêu chí như: Thông thoáng phòng lớp học, đảm bảo sỹ số trong lớp học không đông, hạn chế phụ huynh ra vào lớp học, chỉ đưa đón con ngoài cổng trường,....

{keywords}
Học sinh được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào trường.
{keywords}
 
{keywords}
 

{keywords}

Lế khai giảng của trường mầm non ở Hà Nội tổ chức trong lớp học nhưng rất vui và ý nghĩa.

{keywords}

Lễ khai giảng trang nghiêm ở trường tiểu học An Thượng B (Hoài Đức, Hà Nội).
{keywords}
Học sinh dự lễ khai giảng "đặc biệt", vừa khai giảng vừa phòng dịch.
{keywords}
Hiệu trưởng trường tiểu học An Thượng B đánh trống khai giảng năm học mới.

{keywords}

Kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang trước cổng trường cho học sinh trường THCS Trần Phú, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
{keywords}
Lễ khai giảng ở trường tiểu học Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình tổ chức khá sớm.

 

Hoàng Thanh - Tiến Dũng - Anh Hùng

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !