Đóng cửa trường 3 tháng hè, trung tâm dạy thêm "bắt được vàng"

Nhà trường không dạy học hè thì điểm đến cho học sinh sẽ là các trung tâm dạy thêm văn hóa, kỹ năng sống, nơi phụ huynh gửi gắm con em cho “bằng bạn bằng bè”. 

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Theo đó sẽ quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng là ngày 5/9, các trường không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1/9. Như vậy, học sinh sẽ được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè.

{keywords}
Kỳ nghỉ hè 3 tháng với học sinh ở các miền quê sẽ là kỳ nghỉ thực sự. Còn thành phố thì chưa chắc. Ảnh minh họa

Nhiều phụ huynh cho rằng học trước khai giảng là không nên vì mất đi sự tinh nguyên của năm học mới. Khi học sinh đi học trước thì ngày khai giảng chỉ còn là hình thức. Vì vậy thông tin học sinh nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè được nhiều phụ huynh ủng hộ.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh là cần quy định nghiêm túc việc cấm dạy hè, xử lý thật nghiêm những cơ sở giáo dục cố tình vi phạm việc dạy thêm trong dịp hè. Bởi nhà trường không được dạy học thì điểm đến sẽ là các trung tâm dạy thêm văn hóa, kỹ năng sống, nơi phụ huynh gửi gắm con em cho “bằng bạn bằng bè”.

“Với đặc thù ở thành phố bố mẹ đi làm cả ngày, nếu học sinh nghỉ 3 tháng hè mà các trung tâm dạy kỹ năng sống, kỹ năng mềm, thậm chí dạy văn hóa vẫn hoạt động thì chắc chắn bố mẹ sẽ cho con đến học.

Bởi lẽ, bố mẹ nào cũng có tâm lý cho con đến trung tâm, đến lớp không nặng nề việc học kiến thức nhưng được giao lưu với bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa thông qua các câu lạc bộ để hoạt động tăng cường sức khỏe, vừa phục vụ đam mê của các con vừa được bổ túc kiến thức của năm học trước, rèn luyện, bổ trợ tiếng Anh... Như vậy việc Bộ GD&ĐT cấm các trường dạy trước khai giảng chỉ còn là chuyển từ dạy ở trường sang dạy trung tâm văn hóa.

Lúc này, các thầy cô ở các trường nổi tiếng lại có cơ hội đầu quân cho các trung tâm dạy kỹ năng, lại dùng đủ cách hút học sinh để tăng giá. Như vậy, lại vẫn trong vòng luẩn quẩn đó mà không thay đổi được bản chất vấn đề.

Trong khi đó, các trung tâm, lò luyện chỉ có tính thời điểm, có quản lý và đảm bảo độ tin cậy bằng nhà trường? Do vậy, nếu cấm nhà trường cho học trước khai giảng thì cả trung tâm bên ngoài cũng không được phép hoạt động”, cô Lê Thị Loan – Phó trưởng khoa Giáo dục (Học viện Quản lý Giáo dục) cho hay.

Còn ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định ông rất ủng hộ chủ trương cho học sinh nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng.

“Việc này cần thiết triển khai kéo dài đối với các năm học tiếp theo. Cấn phải trả lại ý nghĩa của ngày khai giảng để thầy và trò được vui vẻ, hồ hởi bước vào năm học mới”, ông Thành cho hay.

Ngược lại với quan điểm trên, cô Văn Thùy Dương – Phó hiệu trưởng trường THCS –THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết: “Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội như một cuộc thi giành học bổng, tức là nếu học sinh đạt điểm cao thì được tuyển vào trường công lập và không phải nộp học phí.

Đồng nghĩa với việc để vào trường công lập thì các em đã là học sinh khá, giỏi. Còn lại 40% học sinh trượt công lập, tức là có đầu vào chất lượng thấp hơn sẽ vào học dân lập, tư thục và đóng học phí.

Đa phần các trường ngoài công lập đều chỉ nhận được các học sinh yếu, trung bình, khá... trong khi đó học sinh, phụ huynh nào cũng muốn con cái học hành tốt để vào đại học, cao đẳng.

Vậy nên muốn để học sinh học tốt thì các trường tư bắt buộc phải có phương án bồi dưỡng cho các con và các con sẽ phải học, không có con nào muốn từ yếu, trung bình lên khá, từ khá lên giỏi mà không cần phải học nhiều hơn các bạn vốn dĩ giỏi. Do đó việc ấn định học sinh khá, giỏi và học sinh yếu, kém đều nghỉ hè 3 tháng như nhau là chưa hợp lý”.

Theo cô Thùy Dương, Bộ GD&ĐT hãy để cho các trường tự bố trí thời gian, không dạy trái với quy định của Bộ, kết thúc năm học đúng với kiến thức đó là được. Bởi trường tư lập ra phải đảm bảo chất lượng đào tạo với phụ huynh, muốn đạt mong muốn của phụ huynh mà học sinh nghỉ học thì làm sao đạt được.

Trường tư nhận học sinh đầu vào không tốt bằng trường công lập rồi giờ không cho thời gian để bổ túc kiến thức thì tình trạng phụ huynh phải đưa con đi học thêm là chuyện dễ hiểu, lúc đó các trung tâm dạy thêm sẽ lại được hưởng lợi nhất.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !