Hàng loạt thí sinh phẫn nộ khi nhận tin nhắn “chê điểm thấp” của một trường đại học

Hai ngày nay, hàng loạt thí sinh từ Long An, TPHCM, Tây Ninh…đều nhận được tin nhắn tuyển sinh gây phản cảm đến từ Trường ĐH Gia Định.

Chị Nguyễn Thuỳ Chi, phụ huynh trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn) cho biết: “Con và cháu mình, mỗi đứa thi được 23,75 điểm và 26,75 điểm. Nhưng đột nhiên tối nay lại nhận được tin nhắn của Trường ĐH Gia Định mời gọi nộp hồ sơ nhập học vào trường với nội dung rất phản cảm”.

Hàng loạt thí sinh nhận được tin nhắn tuyển sinh bằng cách 'dìm thí sinh rất phản cảm
Tin nhắn tuyển sinh mang nội dung 'dìm" thí sinh rất phản cảm

Nói xong chị đưa cho chúng tôi xem tin nhắn có nội dung “Điểm thi của bạn rất thấp, đừng chờ đổi nguyện vọng, đến ngay ĐH Gia Định 185 Hoàng Văn Thụ, HCM để nhập học sớm. Vào www.giadinh.edu.vn/tuyensinh2020 nộp hồ sơ ưu tiên”.

“Thú thật tôi thấy điểm của con và cháu mình không hề thấp mà nhà trường lại chê kiểu đó. Điều lấy làm lạ là cả con và cháu tôi đều không đăng ký xét tuyển vào trường này. Gia đình tôi không biết họ lấy dữ liệu thí sinh và số điện thoại cá nhân từ đâu mà có thể nhắn tin cho các thí sinh vừa thi xong như vậy. Tôi thấy thật phản cảm và dù con không đậu trường khác tôi cũng không cho vào trường này”, chị Thuỳ Chi bức xúc nói.

Hàng loạt thí sinh dù không đăng ký xét tuyển vào trường cũng nhận được thông báo trúng tuyển với ngành nghề cụ thể
Hàng loạt thí sinh dù không đăng ký xét tuyển vào trường cũng nhận được thông báo trúng tuyển với ngành nghề cụ thể

Nguyễn Nhật K. (Long An) cũng bức xúc không kém khi tự dưng bị chê điểm thấp và khuyên không nên chờ đổi nguyện vọng. “Trường nói như thể em không thể đậu nổi vào trường nào cả. Đáng nói là mấy ngày gần đây, em nhận được hàng loạt tin nhắn của trường này dù chưa từng đăng ký xét tuyển vào đây. Họ có cả thông tin ngành nghề em đăng ký ở trường khác để mời gọi ngành nghề cụ thể luôn”.

“Trước tin nhắn bị “chê”, em còn nhận được tin nhắn thông báo đã đủ điểm trúng tuyển vào ngành Marketing. Mời đến trường làm thủ tục nhập học trước 27/8", K cho biết.

Không chỉ K. và con chị Chi, hàng loạt học sinh vừa có kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Tây Ninh, Long An… đều nhận được tin nhắn tương tự. 

Để phản đối kiểu tuyển sinh phản cảm này, ngay trong tối 28/8, hàng loạt thí sinh đã lập trang facebook Hội điểm thấp cũng không vô Đại học Gia Định, bày tỏ lập trường với nhà trường.

Hàng loạt thí sinh đến thẳng fanpage của trường để lại ý kiến
Hàng loạt thí sinh đến thẳng fanpage của trường để lại ý kiến

Báo Phụ Nữ TPHCM đã liên hệ với Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (Trường ĐH Gia Định thuộc tập đoàn này) ngay trong tối 28/8 để tìm hiểu thông tin. Đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cho biết: Hệ thống sms của trường đang bị sự cố nghiêm trọng nên ngay trong chiều tối nay hàng loạt tin nhắn bị gửi đi mà không hiểu vì sao. Những tin nhắn này có thể gây phiền phức cho người nhận. Trước mắt nhà trường sẽ cho thông báo xin lỗi ngay đến người nhận. Đồng thời đang kiểm tra sự cố đến từ đâu để xử lý ngay.

Ngay sau đó, chúng tôi xác nhận lại thì có một số thí sinh vừa nhận được tin nhắn xin lỗi của trường.

Tiêu Hà

Theo www.phunuonline.com.vn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !