Hà Tĩnh: Trường THPT Trần Phú không niêm yết điểm thi vào lớp 10 vì... sợ có phụ huynh xấu hổ!

Mặc dù đã có kết quả điểm thi vào lớp 10 nhưng Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ, Hà Tĩnh) không niêm yết công khai trên bảng tin nên gây bất đồng giữa phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Vừa qua, PV nhận được thông tin phản ánh của nhiều phụ huynh có con em thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ). Các phụ huynh cho rằng, việc nhà trường không niêm yết công khai điểm thi tuyển sinh khiến học sinh vất vả trong việc tra cứu kết quả, còn phụ huynh thì nơm nớp lo âu vì khi sắp xếp lớp, không biết con mình sẽ bị đưa vào đâu.

{keywords}
 Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh H. (xã Thanh Bình Thịnh) cho biết: “Mặc dù nhà trường có hướng dẫn cho học sinh tra cứu kết quả điểm thi trên Website hatinh.edu.vn, nhưng con tôi vào mãi không được. Không biết do mạng Internet chập chờn hay nhập không đúng địa chỉ mà tìm không ra”.

Theo ông H., lẽ ra ngoài việc công bố điểm thi trên Website của Sở, nhà trường phải niêm yết công khai kết quả thi trên bảng tin để học sinh biết, vì đây là kênh thông tin chính thống. Qua đó, học sinh còn có thể so sánh kết quả với bạn bè để biết năng lực của bản thân như thế nào mà cố gắng.

Cũng theo ông H., việc nhà trường không treo kết quả điểm thi tuyển sinh khiến học sinh và phụ huynh gặp khó khăn trong việc nắm bắt kết quả vì thời gian làm đơn phúc khảo chỉ có 2 ngày.

Còn ông Đào Xuân Q. (xã Lâm Trung Thủy) nêu quan điểm: “Việc niêm yết công khai kết quả điểm thi là điều rất cần thiết và phải làm để học sinh và phụ huynh theo dõi, giám sát. Nếu không công bố, nhà trường đưa con mình vào lớp nào cũng không nắm được.

Cũng theo ông Q., các trường THPT lân cận đều công khai treo điểm để học sinh dễ dàng nắm bắt và yên tâm về việc xếp lớp. Dù có khách quan, trung thực mà không công khai cũng khiến phụ huynh nghi ngờ.

Liên hệ với một số Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thì được biết, tất cả đều niêm yết công khai kết quả điểm thi trên bảng tin. Đây là công việc cần thiết, vừa giúp học sinh nhanh chóng biết điểm số của mình, vừa tránh được sự nghi ngờ không đáng có.

“Kênh chính thống là tại bảng tin của nhà trường, bản cứng ấy có dấu của Sở. Còn các kênh khác chỉ là phụ trợ để tham khảo và nắm thông tin thôi”, một vị hiệu trưởng cho biết.

{keywords}

Trên bảng tin của trường chỉ có công văn của Sở GD&DDT Hà Tĩnh và mẫu đơn đề nghị phúc khảo.

Để thông tin được khách quan, PV đã liên lạc với ông Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú. Quan trao đổi, được biết nhà trường đã dán Công văn của Sở ở bảng tin và trên facebook của trường, trong đó có hướng dẫn học sinh việc tra cứu thông tin trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. Những học sinh hay phụ huynh không tra được thông tin thì đến nhà trường để xem điểm trên bản giấy.

“Tôi vẫn hiểu rằng, một bộ phận phụ huynh không phải xem điểm con mình đâu, điểm con mình người ta biết hết rồi. Người ta chỉ muốn biết điểm con mình so với con người ta thế nào thôi. Khi có danh sách tuyển sinh, nhà trường sẽ công khai”, ông Thám nói.

Cũng theo ông Thám, nhà trường làm đúng theo công văn của Sở GD&ĐT. Những học sinh điểm thi không cao, nếu treo lên sẽ bị bạn bè chụp ảnh rồi đưa lên mạng nên việc bảo mật thông tin cho học sinh cũng cần thiết.

Về vấn đề phụ huynh cho rằng nhà trường không treo điểm là không muốn phụ huynh giám sát kết quả trong việc sắp xếp lớp sau này, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú chia sẻ: “Nguyện vọng của phụ huynh là chính đáng. Cũng như họ, nếu có con đi thi, tôi cũng muốn biết con mình nằm ở thứ mấy của trường. Tuy nhiên, có những phụ huynh có con bị điểm thấp thì không muốn treo vì xấu hổ”.

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú khẳng định, sau khi chấm phúc khảo xong, khi có danh sách tuyển sinh vào trường Trần Phú thì nhà trường sẽ niêm yết công khai trên bảng tin và trên mạng Internet.

Trần Hoàn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !