Điểm chuẩn vào lớp 10 trường Tạ Quang Bửu: Điểm chuẩn mà... không chuẩn?

Thấy nhà trường công bố điểm chuẩn vào lớp 10 là 35, hôm sau mang hồ sơ đến đã thấy điểm chuẩn nhảy lên 36 và học sinh từ đỗ thành... trượt. Đó là điều đang diễn ra tại trường THCS–THPT Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

{keywords}
Điểm chuẩn vào lớp 10 tại trường Tạ Quang Bửu tăng theo ngày.

Anh Nguyễn Minh Khánh (Lê Duẩn, Hà Nội) cho biết trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi con anh chỉ được 35 điểm, không đủ vào trường công lập theo nguyện vọng đã đăng ký.

“Không còn cách nào khác tôi đành tìm trường tư cho con. Khi tìm hiểu vào chiều 2/8 thì thấy điểm chuẩn vào trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu là 35. Mừng rơi nước mắt vì con đúng đủ điểm để đỗ trường này.

Ngay trong tối 2/8 vợ chồng tôi đã hoàn thiện hồ sơ cho con và sáng 3/8 đến trường nộp. Thế nhưng ngày 3/8 đến trường thì tá hỏa khi điểm chuẩn đã tăng lên 36 và con tôi đang đỗ thành trượt”, anh Khánh kể lại.

Không chỉ anh Khánh mà nhiều gia đình khác cũng lâm vào cảnh tương tự khi chỉ trong một đêm điểm chuẩn lại tăng và học sinh rơi vào cảnh từ đỗ thành trượt.

Ngày 3/8 khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 trường Tạ Quang Bửu là 36 thì con chị Hương (Hà Nội) chắc chắn đỗ vì cháu được 36 điểm. Nhưng đến chiều 4/8 khi mang hồ sơ đến nộp thì nhà trường công bố điểm chuẩn lên 37.

“Điểm chuẩn là phải trước sau như một. Tôi chỉ thấy các trường hạ điểm chuẩn để tuyển thí sinh nguyện vọng 2 chứ chưa từng thấy trường nào tăng điểm chuẩn sau mỗi đêm như trường Tạ Quang Bửu. Điểm chuẩn lại không hề chuẩn tí nào khiến phụ huynh chúng tôi không biết đường nào mà lần”, chị Hương bức xúc.

Trả lời thắc mắc của nhiều phụ huynh về việc điểm chuẩn liên tục tăng mỗi ngày, ông Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Tạ Quang Bửu cho hay: “ Quy chế tuyển sinh lớp 10 và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội không có quy định nào cấm các trường ngoài công lập tăng điểm chuẩn. Các trường tư có quyền tự chủ trong tuyển sinh, miễn sao không vi phạm các quy định hiện hành là được.

Là trường tư chúng tôi mong muốn lựa chọn những học sinh thực sự yêu quý trường nên cũng có ưu tiên về mức điểm với những học sinh đã đăng ký xét tuyển trước là 0,5 điểm”.

Cũng theo ông Thọ, mức điểm chuẩn liên tục tăng theo ngày là vì Hội đồng nhà trường mong muốn tuyển được những học sinh có năng lực tốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !