Giá nhà rẻ, giới trẻ Trung Quốc bỏ phố về quê để tận hưởng cuộc sống

Chán ngán sự ganh đua ở các thành phố lớn, nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc chọn cách bỏ phố về quê để tận hưởng cuộc sống.

Chỉ sau một đêm, thị trấn khai thác than Hạc Cương thuộc tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc đã bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, sau khi câu chuyện về một cô gái trẻ mua căn nhà rộng 46 m2 với giá chỉ 15.000 nhân dân tệ (2.000 USD) gây sốt. 

Trong khoảng vài năm gần đây, trữ lượng than ở Hạc Cưỡng đã cạn kiệt khiến nền kinh tế vốn phụ thuộc vào ngành khai khoáng rơi vào cảnh trì trệ. 

Nhiều người trẻ Trung Quốc chọn bỏ phố về quê để cân bằng lại cuộc sống và công việc. (Ảnh: SCMP) 

Gần đây, chính quyền thị trấn đã cố gắng tìm cách thu hút những cư dân trẻ từ các thành phố lớn về khu vực này, giữa lúc giới trẻ cảm thấy mệt mỏi trong cuộc đua ở chốn thành thị, và mong muốn tìm những ngôi nhà có giá cả phải chăng để cân bằng lại cuộc sống và công việc.

Nổi tiếng là nơi có giá nhà rẻ, thị trấn Hạc Cương nằm gần biên giới Nga đang trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày gần đây, sau khi cô gái họ Zhao (25 tuổi) tiết lộ câu chuyện của bản thân lên mạng vào tuần trước. Theo cô Zhao, cô vô cùng hạnh phúc khi đã mua được một căn hộ ở thị trấn Hạc Cương với giá chỉ là 15.000 nhân dân tệ. 

Chia sẻ với Star Video, cô Zhao cho biết trước đây cô từng thuê một căn hộ ở thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Nhưng vào năm ngoái, cô gái trẻ đã quyết định chuyển về thị trấn Hạc Cương sinh sống, đồng thời mua một căn hộ cỡ nhỏ đã qua sử dụng. 

Công ty bất động sản 5i5j cho hay, mức giá bán nhà trung bình ở thành phố Nam Kinh hiện là hơn 32.000 nhân dân tệ (4.460 USD)/1 m2. Điều này có nghĩa là tại Nam Kinh, nếu muốn mua một căn hộ có kích thước tương tự như căn nhà của cô Zhao ở thị trấn Hạc Cương sẽ cần số tiền nhiều gấp 100 lần.

Cô Zhao đã chi 50.000 nhân dân tệ để cải tạo lại căn nhà mới, và tiêu thêm 1.000 nhân dân tệ/tháng để thuê người giúp việc làm những công việc vặt trong nhà như dọn dẹp và nấu nướng.

“Căn nhà có giá rẻ nên tôi không cần phải lo lắng nhiều, và tôi có thể trang trí căn nhà theo sở thích cá nhân. Tôi có thể sống cuộc sống mà không phải chịu sức ép đi trả tiền vay mua nhà”, cô Zhao nói. 

Cũng theo cô Zhao, chính công việc làm thiết kế kỹ thuật số đã giúp cô có thể vác máy tính đi bất cứ đâu. 

Cô Zhao không phải là người đầu tiên chọn cách chuyển tới thị trấn Hạc Cương để sống “dễ thở hơn” trong những năm gần đây. Tuy nhiên, số tiền mua căn hộ 46 m2 chỉ là 15.000 nhân dân tệ lại khiến nhiều người bất ngờ, và làm xuất hiện các cuộc thảo luận về việc chuyển từ thành phố lớn đến miền quê sinh sống, cũng như mục tiêu cân bằng cuộc sống và công việc.

"Thực sự là rất đáng, đây là một quyết định thông minh", một bình luận trên Weibo viết. 

Nhà giá rẻ ở Hạc Cương là mục tiêu mà nhiều bạn trẻ có thể làm việc từ xa và muốn tận hưởng cuộc sống chậm dãi hơn nhắm tới. (Ảnh: inews.qq.com)

Theo ứng dụng bất động sản Anjuke, khi gõ từ khóa tìm kiếm nhà cũ giá với  từ 50.000 nhân dân tệ trở xuống ở trung tâm Hạc Cương sẽ có hàng chục kết quả hiện ra. Giá nhà thấp ở Hạc Cương là do nhiều người đã bỏ đi khi hoạt động khai thác than ở khu vực dừng hoạt động.

Điều tra dân số quốc gia của Trung Quốc vào năm 2020 cho thấy dân số ở Hạc Cương là 891.000 người, giảm hơn 15% so với năm 2010.

Với lời hứa mang tới một cuộc sống chậm hơn và rẻ hơn, nhiều người mới chuyển đến đã cố gắng định cư ở vùng đất này vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các cơ hội phát triển kinh tế cũng buộc nhiều người đến rồi lại đi.

Điển hình, hai người phụ nữ từng bị thu hút vì giá nhà thấp đã chuyển tới Hạc Cương sinh sống trước khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, nhưng chỉ một năm sau, cả hai lại chọn rời đi vì nơi đây không có cơ hội việc làm. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !