Giật mình với cuộc chơi The Voice Kids
Những ngày qua, một bài viết hơn 9.000 từ về việc được và mất khi cho con tham dự chương trình truyền hình thực tế The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí lan truyền trên các trang mạng.
Bài viết đăng tải từ một trang facebook được cho là của cha của thí sinh Thùy Mai - một gương mặt sáng giá trong chương trình này.
Bài viết kể việc vị phụ huynh trên đưa con đi thi từ vòng Sơ khảo, vòng Giấu mặt, vòng Đối đầu và vòng Liveshow.
Đó là những cảm xúc sung sướng của ông ngày đầu theo con gái từ Hà Nội vào Sài Gòn khi con gái được lọt vào vòng Giấu mặt. Nhưng đứa trẻ càng vào sâu các vòng thi, xen lẫn giữa những niềm vui với hào quang của con trên sân khấu là những lo toan trĩu nặng khi người cha hằng ngày phải bỏ công bỏ việc, con bỏ học để đi thi. Bên cạnh đó là những khoản chi phí tưởng chừng nhỏ nhặt như tiền taxi, tiền ăn uống, thuê phòng ở… lên đến vài chục triệu đồng khiến người cha có lúc phải hộc tốc “cày” kiếm tiền.
Càng vào sâu vòng trong, khi con gái bé bỏng của ông mệt mỏi, hết muốn thi thì rút chân ra cũng không được bởi những ràng buộc hợp đồng. Lại nữa, càng có nhiều hoạt động bên lề thì phụ huynh lại càng gặp nhiều ức chế...
Đứa trẻ khi tham gia cuộc thi là mong muốn được thể hiện mình, bộc lộ năng khiếu, được học hỏi, có thêm bạn bè… Nhưng có ai ngờ cái mất từ cuộc thi lại vô cùng như thế!
The Voice Kids chuẩn bị bước vào vòng chung kết vào ngày 7-9. Vị phụ huynh trên chia sẻ: “Với tất cả những cảm nhận chân thực, tôi viết ra những dòng này với hy vọng những ông bố, bà mẹ đang có ý định cho con đi thi cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ và coi bài viết của tôi như một kênh để tham khảo”.
Không quan trọng lắm việc facebook đó là thật hay giả nhưng điều mà bài viết này chia sẻ làm không ít phụ huynh, khán giả phải giật mình.
Giật mình bởi xen kẽ những trải nghiệm ngọt ngào của con đôi khi lại là cay đắng bên trong của các bậc phụ huynh. Và khi quyết định cho con mình bước chân vào một cuộc chơi mang tính thi thố như các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, phụ huynh ngoài việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ trong chuyện thắng - thua, hào quang sân khấu vụt tắt ngay sau khi con bị loại - kể cả đã đi sâu vào vòng trong thì còn hằng hà sa số những điều phải chuẩn bị.
Trong đó, điều quan trọng nhất phải chuẩn bị là… tiền! Tiền không chỉ để chi phí cho con trong những ngày dự thi mà còn để cho một quãng đường phía trước nếu muốn dẫn dắt con đi theo năng khiếu.
Suy cho cùng, vài tháng diễn ra cuộc thi, vài phút xuất hiện trên sân khấu, tất cả không phải là một sân chơi “cho vui” của đứa trẻ mà là một cuộc chơi thật sự của những người lớn trong việc tổ chức cuộc thi này mà thôi…
Nguồn PL TP.HCM
Bài viết kể việc vị phụ huynh trên đưa con đi thi từ vòng Sơ khảo, vòng Giấu mặt, vòng Đối đầu và vòng Liveshow.
![]() |
Ba gương mặt bước vào vòng chung kết The Voice Kids mùa đầu tiên: Ngọc Duy, Phương Mỹ Chi và Quang Anh (từ trái sang). Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG |
Đó là những cảm xúc sung sướng của ông ngày đầu theo con gái từ Hà Nội vào Sài Gòn khi con gái được lọt vào vòng Giấu mặt. Nhưng đứa trẻ càng vào sâu các vòng thi, xen lẫn giữa những niềm vui với hào quang của con trên sân khấu là những lo toan trĩu nặng khi người cha hằng ngày phải bỏ công bỏ việc, con bỏ học để đi thi. Bên cạnh đó là những khoản chi phí tưởng chừng nhỏ nhặt như tiền taxi, tiền ăn uống, thuê phòng ở… lên đến vài chục triệu đồng khiến người cha có lúc phải hộc tốc “cày” kiếm tiền.
Càng vào sâu vòng trong, khi con gái bé bỏng của ông mệt mỏi, hết muốn thi thì rút chân ra cũng không được bởi những ràng buộc hợp đồng. Lại nữa, càng có nhiều hoạt động bên lề thì phụ huynh lại càng gặp nhiều ức chế...
Đứa trẻ khi tham gia cuộc thi là mong muốn được thể hiện mình, bộc lộ năng khiếu, được học hỏi, có thêm bạn bè… Nhưng có ai ngờ cái mất từ cuộc thi lại vô cùng như thế!
The Voice Kids chuẩn bị bước vào vòng chung kết vào ngày 7-9. Vị phụ huynh trên chia sẻ: “Với tất cả những cảm nhận chân thực, tôi viết ra những dòng này với hy vọng những ông bố, bà mẹ đang có ý định cho con đi thi cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ và coi bài viết của tôi như một kênh để tham khảo”.
Không quan trọng lắm việc facebook đó là thật hay giả nhưng điều mà bài viết này chia sẻ làm không ít phụ huynh, khán giả phải giật mình.
Giật mình bởi xen kẽ những trải nghiệm ngọt ngào của con đôi khi lại là cay đắng bên trong của các bậc phụ huynh. Và khi quyết định cho con mình bước chân vào một cuộc chơi mang tính thi thố như các chương trình truyền hình thực tế hiện nay, phụ huynh ngoài việc chuẩn bị tâm lý cho trẻ trong chuyện thắng - thua, hào quang sân khấu vụt tắt ngay sau khi con bị loại - kể cả đã đi sâu vào vòng trong thì còn hằng hà sa số những điều phải chuẩn bị.
Trong đó, điều quan trọng nhất phải chuẩn bị là… tiền! Tiền không chỉ để chi phí cho con trong những ngày dự thi mà còn để cho một quãng đường phía trước nếu muốn dẫn dắt con đi theo năng khiếu.
Suy cho cùng, vài tháng diễn ra cuộc thi, vài phút xuất hiện trên sân khấu, tất cả không phải là một sân chơi “cho vui” của đứa trẻ mà là một cuộc chơi thật sự của những người lớn trong việc tổ chức cuộc thi này mà thôi…
Nguồn PL TP.HCM
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng
Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.