Giá xăng dầu hôm nay 17/6: Tìm thấy động lực đi lên

Giá xăng dầu hôm nay (17/6) trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên do đồng USD suy yếu, tâm lý lạc quan về nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc và lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 12/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh giữ nguyên, còn giá dầu tăng nhẹ.

Cụ thể, giá xăng RON 95 là 22.010 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 ở mức 20.870 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng lên mức 18.020 đồng/lít. Giá dầu hỏa ở mức 17.820 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 12/6 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước
Xăng RON 95-III 22.010 0
Xăng E5 RON 92-II 20.870 0
Dầu diesel 18.020 +80
Dầu hỏa 17.820 +50

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (17/6) tiếp tục đi lên. 

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 10h10' ngày 17/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 76,61 USD/thùng, tăng 0,94 USD, tương đương 1,24% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 71,78 USD/thùng, tăng 1,16 USD, tương đương 1,64% so với phiên liền trước.

Ngày 16/6, giá dầu đảo chiều tăng sau khi giảm nhẹ vào phiên trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 10h ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 75,43 USD/thùng, giá dầu WTI ở mức 70,44 USD/thùng.

Đến 20h31' ngày 16/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lên mức 75,81 USD/thùng, tăng 0,13 USD, tương đương 0,17% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 70,72 USD/thùng, tăng 0,1 USD, tương đương 0,14% so với phiên liền trước.

Theo giới phân tích, giá dầu tăng do đồng USD suy yếu, tâm lý lạc quan về nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc cùng với nỗi lo về nguồn cung thắt chặt.

Giá xăng dầu đi lên (Ảnh: Oilprice)

Số liệu thống kê mới đây cho thấy, sản lượng lọc dầu của Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - trong tháng 5 tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử lọc dầu của nước này.

Cùng với đó, Trung Quốc vừa ban hành đợt hạn ngạch nhập khẩu dầu thô lần thứ 3 trong năm nay, nâng tổng khối lượng nhập khẩu dầu trong nửa đầu năm lên 194,1 triệu tấn, tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố hạ lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên sau 10 tháng cũng khiến nhà đầu tư hi vọng nhu cầu nhiên liệu ở nước này sẽ khởi sắc.

Yếu tố nữa khiến giá dầu tăng là do sự suy yếu của đồng USD. Ngày 15/6, đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần qua so với rổ các đồng tiền chủ chốt. Do đó, các nước có thể mua dầu với giá rẻ hơn. Nhu cầu mua vào tăng lên kéo theo sự gia tăng của giá dầu.

Thêm nữa, giá dầu được dự báo tăng trong thời gian tới vì nguồn cung giảm. Các nhà phân tích cho rằng việc cắt giảm sản lượng dầu thô tự nguyện được thực hiện từ tháng 5 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) và Saudi Arabia vào tháng 7 sẽ hỗ trợ giá dầu tại thời điểm nhu cầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu bị hạn chế phần nào do kế hoạch tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương trên thế giới

Ngày 15/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,5% - mức cao nhất trong 22 năm qua. Đây là lần tăng lãi suất thứ 8 của ECB kể từ tháng 7/2022 nhằm ứng phó với lạm phát cao kéo dài.

Trước đó, ngày 14/6, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất nhưng báo hiệu mức tăng ít nhất thêm 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí vay cho người tiêu dùng. Điều này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ.

Hạnh Nguyên

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.