Giá thuê nhà đắt đỏ, 3 thanh niên ‘chia 3 ca’ ngủ trên chiếc giường đơn

Ba thanh niên quyết định thuê chung phòng và 'chia 3 ca' để ngủ trên chiếc giường đơn nhằm tiết kiệm tiền giữa lúc chi phí sinh hoạt vô cùng đắt đỏ.

Đoạn video ghi lại cảnh 3 thanh niên trẻ tuổi chung tiền đi thuê một căn phòng nhỏ tại thành phố Thượng Hải, và “chia 3 ca” để ngủ trên chiếc giường đơn duy nhất đã một lần nữa làm dậy sóng tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc về chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại các thành phố lớn. 

Theo đoạn video đăng tải trên Star Video, 3 thanh niên giấu tên cùng thuê một căn hộ nhỏ, và đang đàm phán để hạ giá thuê xuống còn giá 900 nhân dân tệ (125 USD) một tháng. Căn hộ có một phòng vệ sinh, một chiếc giường đơn và một ban công. Do diện tích eo hẹp, nên căn phòng cũng chỉ được trang bị những nội thất cơ bản nhất như một tủ quần áo, một chiếc bàn và một điều hòa không khí. 

Ba thanh niên cùng thuê căn phòng nhỏ và "chia 3 ca" ngủ trên chiếc giường đơn. (Ảnh: Baidu)

Ba thanh niên đang làm những công việc thuộc các khung giờ khác nhau trong ngày. Do đó, họ quyết định “chia 3 ca” để ngủ trên chiếc giường đơn. Nói cách khác, một trong 3 người sẽ được ngủ trên giường khi 2 người còn lại ra ngoài đi làm. 

Ngoài ra, 3 thanh niên đi thuê nhà còn đàm phán với bên môi giới để bớt 100 nhân dân tệ tiền thuê nhà mỗi tháng, dù số tiền thuê phòng 1.000 nhân dân tệ/tháng đã là mức cực kỳ thấp. Hiện không biết giá thuê cuối cùng mà người cho thuê và 3 thanh niên đi thuê nhà đồng thuận là bao nhiêu. Nhưng người môi giới cho biết trước đây căn hộ có giá thuê là 1.000 nhân dân tệ/tháng. 

“Chúng tôi sẽ thuê căn hộ nếu giá thuê giảm xuống còn 900 nhân dân tệ”, một thanh niên nói với người môi giới.  

“Các anh định dùng chiếc giường đơn này như thế nào?”, người môi giới hỏi.

“Mọi chuyện sẽ ổn, bởi chúng tôi làm việc các ca khác nhau”, nam thanh niên trả lời. 

Trong video, 3 thanh niên không tiết lộ họ đang làm nghề nghiệp gì, và người môi giới cũng không hỏi chi tiết. Người môi giới đã hứa với 3 thanh niên về chuyện đàm phán thêm với chủ nhà để xin hạ giá thuê phòng. 

Câu chuyện đi thuê nhà của 3 thanh niên đã gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người khẳng định đây chính là thí dụ minh họa cho những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hiện nay. 

Một cư dân mạng đã bình luận về khoảng cách lớn giữa mức lương của những người làm lao động chân tay và số tiền cần để trang trải cuộc sống. Theo đó, mức lương trung bình hàng tháng của người lao động chân tay thường là 4.000 – 5.000 nhân dân tệ (700 USD), nên chuyện tìm nhà giá rẻ là vô cùng khó khăn. 

“Các nhà máy sản xuất của chúng tôi hoạt động ở những thành phố cấp 3 quy mô nhỏ thường trả lương thấp cho người lao động”, người này chia sẻ. 

Hồi tháng Một năm nay, khảo sát của Oxfam cho thấy khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc đã tăng nhanh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Cụ thể, một nửa người trưởng thành ở Trung Quốc chỉ kiếm được khoảng 25.520 nhân dân tệ (3.500 USD) mỗi năm. Trong khi, 10% thu nhập của người giàu nhất Trung Quốc cũng đã cao hơn 14 lần. 

Theo nền tảng thông tin bất động sản Trung Quốc Anjuke, hiện tại, mức giá trung bình thuê một căn hộ hàng tháng ở Thượng Hải là 4.000 nhân dân tệ (560 USD). Trong khi, vào tháng 7/2021, mức lương trung bình hàng tháng của những lao động toàn thời gian ở Thượng Hải được ghi nhận là 10.338 nhân dân tệ (1.445 USD). 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !