Ghép thận thành công từ người cho chết não đầu tiên tại Thanh Hóa
Ca ghép thận được thực hiện thành công từ bệnh nhân chết não đầu tiên ở Thanh Hóa |
Ngày 2/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (BVĐK) cho biết: Đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên tại Thanh Hóa.
Trước đó, vào tối ngày 29/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận nam bệnh nhân 30 tuổi bị tai nạn giao thông dập não, hôn mê, Glasgow 4 điểm (thang điểm hôn mê), chết não không còn cơ hội cứu chữa. Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa đã vận động người nhà bệnh nhân hiến tạng.
Sau khi được sự đồng ý của gia đình, bệnh nhân được chuyển ra Trung tâm Điều phối hiến ghép tạng- Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đánh giá bệnh nhân chết não trong 3 lần xác định. Đến 19h30’ ngày 30/12, bệnh nhân được phẫu thuật để lấy tạng.
Tiếp đó, đến gần 21h, đoàn công tác bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ thuật viên từ Hà Nội vào hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời chuyển 1 quả thận từ Hà Nội về để ghép cho bệnh nhân.
Đến 23h45’ ngày 30/12, sau khi hội chẩn, làm Bilan xác định phù hợp giữa bệnh nhân nhận tạng và bệnh nhân hiến tạng đã được ghép cho nam bệnh nhân 31 tuổi ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bị suy thận mãn đã chạy thận lọc máu định kỳ tại bệnh viện 4 năm nay.
Với sự giúp đỡ của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về ghép tạng của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cùng với hơn 100 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của BVĐK tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ghép thận cho bệnh nhân.
Sau hơn 3h thực hiện, ca ghép thận đã thành công với biểu hiện quả thận hồng hào, được tưới máu tốt và bắt đầu có nước tiểu, các chỉ số bình thường.
Được biết, đây là ca ghép thận đầu tiên thành công từ người cho chết não của BVĐK tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, từ trước đến nay BVĐK đã thực hiện thành công 5 ca ghép thận thành công (trong đó có 3 ca mổ nội soi lấy thận).
Hiện nay, sức khỏe bệnh nhân ghép thận đã phục hồi tích cực và đang được theo dõi, điều trị hậu ghép thận. Hiện một lá gan và một quả thận của người hiến tạng chết não được điều phối để ghép cho các bệnh nhân phù hợp.