Gã đàn ông ăn mặc biến thái lẻn vào trường nữ sinh bị bắt

Gã đàn ông ăn mặc biến thái lợi dụng giờ cao điểm lẻn vào trường nữ sinh sau đó lại gần khu vực nhà vệ sinh đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ.

Một người đàn ông trung tuổi ở thành phố Đào Viên của Đài Loan đã bị cảnh sát bắt giữ và chuyển hồ sơ cho bên công tố viên. Trước đó, người này đã mặc đồng phục của nữ sinh và đội tóc giả để lẻn vào một ngôi trường cấp 3, sau đó xuất hiện gần khu vực nhà vệ sinh của trường học. 

Hôm 3/11, cảnh sát quận Vân Sơn thuộc Sở Cảnh sát thành phố Đài Bắc thông báo họ đã triệt phá một vụ xâm nhập trái phép. Trước đó, hai sĩ quan cảnh sát nhận được cuộc gọi từ  một ngôi trường cấp 3 vào trưa ngày 23/7. Theo CNA, người gọi điện cho biết một người đàn ông mắc đồng phục nữ sinh và đội tóc giả đã lẻn vào khuôn viên trường trong giờ cao điểm. Hai sĩ quan cảnh sát cùng nhân viên nhà trường đã cùng phối hợp để bắt giữ nam đối tượng. 

Đối tượng Hsu mặc đồng phục nữ sinh và đội tóc giả để lẻn vào trường học. (Ảnh: CNA)

Sau đó, nghi phạm được xác định mang họ Hsu (43 tuổi) là cư dân ở thành phố Đào Viên. Vào ngày xảy ra vụ việc, Hsu đã mặc đồng phục mùa hè của Trường cấp 3 Nữ sinh Jingmei và đội bộ tóc giả. 

Từ thành phố Đào Viên, Hsu bắt tàu hỏa để tới thành phố Đài Bắc, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt để xuống khu vực gần Trường cấp 3 Nữ sinh Jingmei. Tận dùng khoảng thời gian cao điểm đông đúc học sinh, đối tượng đã lẻn vào trường học bằng cổng chính. 

Dù đã mặc đồng phục nữ sinh và đội bộ tóc giả thướt tha, nhưng Hsu vẫn không giấu được dáng vẻ đàn ông của mình. Đối tượng được báo cáo lởn vởn quanh khu vực nhà vệ sinh. Các học sinh trong trường đã để ý tới đối tượng khả nghi và báo với giáo viên để gọi điện cho cảnh sát. 

Khi các sĩ quan cảnh sát tới nơi, họ đã tiến hành thẩm vấn Hsu về việc vì sao anh ta lại mặc quần áo trái với giới tính thật của mình. Theo CNA, Hsu khai rằng anh ta có thói quen mặc quần áo của nữ giới. 

Hsu đã bị bắt giữ và được chuyển cho Văn phòng Công tố quận Đài Bắc trước cáo buộc cố tình xâm nhập vào trường học. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !