EVN lại đòi tăng giá điện
EVN lại đòi tăng giá điện
![]() |
Giá điện năm 2011 chỉ tăng 20% không đủ bù đắp chi phí cho ngành điện |
Bản báo cáo dài 30 trang của ngành điện năm 2011 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), chiếm tới 2/3 là báo cáo thành tích, trong khi những tồn tại của ngành chỉ nêu vỏn vẹn trong 1 trang giấy.
Đề xuất cuối cùng được đưa ra, là ngành điện muốn tăng giá để bù lỗ, kêu gọi đầu tư vào ngành điện.
Giá điện 2012 sẽ tăng tiếp
Năm 2011, giá bán điện bình quân toàn tập đoàn ước hiện 1.220,41 đồng/kWh, vượt chỉ tiêu kế hoạch 6,82 đồng/kWh và tăng 159,3 đồng/kWh so với giá bán điện bình quân năm 2010. Tất cả các tổng công ty điện lực đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về giá bán điện bình quân.
Giá bán điện cho sản xuất là 1.108 đồng/kWh, tăng 112,42 đồng/kWh so với năm 2010. Điện bán cho các ngành cho xi măng, sắt thép chiếm tỉ trọng 10,78% điện thương phẩm với giá bình quân 1.047,9 đồng/kWh.
Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn tập đoàn ở mức 9,5%, tính cả tỷ lệ tổn thất điện năng của tiếp nhận lưới điện nông thôn), giảm 0,65% so với năm 2010, tương đương giảm được gần 520 triệu kWh điện sản xuất và mua. Khối sản xuất điện, gồm các công ty con của EVN đã giảm tỉ lệ điện tiêu dùng từ 2,48% năm.
Theo ông Phạm Lê Thanh - Tổng Giám đốc EVN "trong năm 2011 giá điện tăng quá ít, chỉ có 2 lần tăng tổng cộng 20%, trong khi để bù đắp được chi phí giá điện phải tăng tới 62%. Với mức điều chỉnh như vậy, năm 2011 ngành điện đã bị lỗ khoảng 11.000 tỷ đồng, nhưng với sự "nỗ lực phấn đấu" cũng như những điều kiện thuận lợi về thời tiết và các yếu tố khách quan, thì ngành điện đã giảm lỗ xuống còn khoảng 3.500 tỷ đồng".
Thêm vào đó, năm 2012 Chính phủ tiếp tục thắt chặt tiền tệ, huy động vốn đầu tư sẽ khó khăn lớn, trong khi nhu cầu vốn của EVN tăng gần 1,2 lần so với 2011. "Nếu để Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty truyền tải Quốc gia tiếp tục lỗ 2 năm liên tục, thì chúng ta sẽ không phát hành được trái phiếu, không huy động được các nguồn đầu tư và kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài" - Tổng giám đốc EVN buồn rầu.
Vì thế, theo ông Thanh trong năm 2012 ngành điện sẽ tiếp tục điều chỉnh giá điện và kiên trì triển khai Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ, về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường. Đảm bảo giá điện có thể bù đắp được chi phí và có lợi nhuận định mức, tiếp tục mở rộng, và kêu gọi đầu tư được từ nước ngoài.
“Với giá điện như vậy Tập đoàn sẽ tiếp tục cân đối, để các Tổng công ty điện lực có thể sẽ không bị lỗ trong năm 2012”, ông Thanh khẳng định.
Ngoài ra, năm 2012 EVN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đến năm 2015 hệ số đàn hồi của ngành điện thấp hơn, từ 1,65 hiện nay xuống còn 1,5 vào năm 2015. Tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh điện, tập đoàn đã thực hiện bán bớt vốn góp tại một số công ty cổ phần (thoái vốn tại NHTMCP An Bình, vốn tại các công ty bất động sản, chứng khoán...).
Mùa khô 2012: Điện sẽ không thiếu
Lo ngại về tình trạng thiếu điện trầm trọng như mùa khô 2010 sẽ tái diễn trong năm 2012, ông Đặng Hoàng An – Phó Tổng giám đốc EVN trấn an, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện.
Ông An cắt nghĩa: hiện lượng nước tích trữ tại các hồ thủy điện đã khá đầy, đủ đảm bảo cho việc sản xuất điện diễn ra bình thường trong 6 tháng mùa khô năm tới. "Nếu không xảy ra trường hợp bất thường như phụ tải tăng trưởng đột biến, sự cố nguồn lớn... còn theo cân đối hiện nay của EVN chắc chắn sẽ đủ điện cho mùa khô 2012" – vị Phó tổng giám đốc EVN cho biết.
Cũng theo ông An, ngoài đảm bảo công tác cung ứng đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất, thời gian tới EVN cũng sẽ xả nước một số hồ để đảm bảo tưới tiêu cho hơn 640.000 hecta 20 tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Trung du Bắc bộ; tiếp tục đẩy mạnh tưới tiêu cho khu vực Bình Thuận, Phú Yên và cấp nước cho TP.HCM.
Khẳng định này cũng được các giám đốc công ty thủy điện trực thuộc EVN nhấn mạnh khi trao đổi với PV báo điện tử Infonet. Ông Nguyễn Kim Phúc – Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho hay, mùa khô năm tới chắc chắn tình hình điện sẽ được cải thiện do lượng nước tại các hồ đã được tích đầy.
Hiện trạng này cũng diễn ra tương tự tại Thủy điện Sê San 3 khi các hồ chứa tại đây đã đủ nước. "Lượng nước về dồi dào trong gần 6 tháng, chỉ giảm chút ít trong tháng 11, 12 nên chúng tôi khá lạc quan về tình hình sản xuất điện trong 6 tháng mùa khô tới"- Giám đốc Công ty Thủy điện Yali Tạ Văn Luận lạc quan.
Trong khi lãnh đạo EVN khẳng định điện mùa khô 2012 cả nước sẽ đảm bảo, nhưng riêng tình hình cung ứng điện tại các thành phố lớn, đặc biệt khu vực Hà Nội, tình trạng thiếu điện khó cải thiện. Bởi hiện một số dự án truyền tải lưới điện trên địa bàn bị chậm, nhất là khâu giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại. "Câu chuyện lỗ lãi của ngành điện phụ thuộc vào nhiều nhân tố (tỷ giá, nguyên liệu đầu vào...) nhưng ít nhất điện đủ cho dân là đã mừng rồi" – ông An nói.
Trường Giang
