Du khách tăng bất chấp kinh tế khó khăn
Du khách tăng bất chấp kinh tế khó khăn
>> Đà Nẵng khởi đầu triển vọng đón khách du lịch từ Nga
>> Mathieu Rouanet (Pháp) chiến thắng cuộc thi dù bay quốc tế 2012
![]() |
Chào đón khách du lịch Nga đến Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Ngày 11/6, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng Huỳnh Minh Nhơn cho hay, từ đầu năm đến nay TP đã thu hút tổng lượng khách tham quan, du lịch ước đạt 1,3 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2011.
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tổng thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt 2.916 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2011 và đạt 58% kế hoạch năm 2012.
Đặc biệt, ông Huỳnh Minh Nhơn cho hay, các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, dù bay quốc tế... được tổ chức và quảng bá tốt đã tạo dựng thương hiệu cho Đà Nẵng, giúp thu hút khá đông khách du lịch đến TP. Chỉ riêng cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2012 đã thu hút khoảng 365.000 lượt khách, tăng 21,67% so với năm ngoái.
Bên cạnh đó, việc mở và đưa vào hoạt động nhiều đường bay mới như Kuala Lumbua – Đà Nẵng, Incheon (Seoul) – Đà Nẵng… đã góp phần tăng cường lượng khách du lịch ở khu vực châu Á đến với Đà Nẵng. Đây được xem là nguồn khách quốc tế ổn định đến với TP trong tương lai.
Đáng chú ý, cùng với Nha Trang, Phan Thiết... thì Đà Nẵng cũng đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Nga. Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, hiện trung bình mỗi ngày sân bay quốc tế Đà Nẵng đón 1 chuyến bay thuê chuyến (charter) từ Nga sang. Theo hợp đồng đã ký kết, từ cuối tháng 5 đến tháng 8 sẽ có khoảng 12.000 khách Nga đến Đà Nẵng.
Trong thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, du khách Nga thường tham gia các chương trình tour như lên "chốn bồng lai tiên cảnh" Bà Nà Hills, tham quan bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, tắm suối khoáng nóng Phước Nhơn và mua sắm ở chợ Hàn, đường Hùng Vương....
Dự đoán trước sự sôi động của thị trường khách du lịch Nga, từ nửa năm trước, các khu nghỉ dưỡng ven biển cao cấp ở Đà Nẵng như Vinpearl Luxury, Hyatt Regency… đã chủ động thu hút nhân lực thành thạo tiếng Nga và huấn luyện các kỹ năng nghiệp vụ nhằm khai thác tốt tiềm năng từ nguồn khách du lịch này.
Tuy nhiên, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cũng cho biết, tuy đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh song nạn chèo kéo du khách chưa giải quyết triệt để, vẫn còn biểu hiện làm giá dịch vụ theo kiểu “chặt chém” du khách. Trong khi đó, đội trật tự du lịch quá mỏng, chỉ có 14 người nên khó ngăn chặn có hiệu quả vấn nạn này, nhất là khi các đối tượng chèo kéo du khách không tập trung trước nhà hát Trưng Vương, Bảo tàng Chàm... như trước mà luồn lách vào tận các chợ, các điểm mua sắm trên đường.
Bên cạnh đó, dù đã xây dựng được một số thương hiệu du lịch qua các sự kiện lớn, mở thêm đường bay đưa du khách đến Đà Nẵng nhưng song thời gian du khách lưu trú tại Đà Nẵng vẫn còn ít hơn các tỉnh, thành lân cận. Nguyên nhân là do Đà Nẵng còn thiếu các hoạt động phụ trợ cho sự kiện, thiếu các cơ sở dịch vụ du lịch. Việc tổ chức sự kiện chưa huy động được nhân dân vừa là người hưởng thụ nhưng cũng chính là người tham gia...
Cũng theo Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, tuy hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn tiếp tục được đầu tư nhưng hiện vẫn có đến 44/58 dự án du lịch chậm tiến độ triển khai hoặc chưa triển khai. Tuy nhiên vấn đề này không thuộc trách nhiệm đôn đốc của Sở mà thuộc thẩm quyền của lãnh đạo TP. Sở cũng đã nhiều lần đề nghị thu hồi các dự án kéo dài quá lâu không triển khai, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, môi trường du lịch của TP.
HẢI CHÂU