Du khách đuối nước tử vong khi nhảy thác Du Già ở Hà Giang

Trong quá trình tắm và nhảy thác cùng nhóm bạn tại thác Ba Tiên (hay còn gọi là thác Du Già) thuộc thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, một nam du khách bị đuối nước và tử vong.

Theo thông tin từ UBND huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang), vào lúc 15h30 ngày 12/7 vừa qua, một nhóm du khách gồm 6 người đến du lịch và tắm tại thác nước Ba Tiên, thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh. Trong lúc nhảy thác, anh T.X.H. (24 tuổi, quê Phú Thọ) do không biết bơi nên đã bị đuối nước và tử vong. Những người còn lại trong nhóm may mắn được những người khác phát hiện, ứng cứu và kịp thời đưa vào bờ.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Hoàng Minh Trường - Chủ tịch UBND xã Du Già từng cho biết, du khách tìm tới thác nước Ba Tiên rất đông, nhất là những ngày nắng nóng. Có thời điểm, tại thác có 100-200 người cùng tắm.

Ngoài ra, khách du lịch đến thác nước này còn thích leo lên mỏm đá cao hàng chục mét rồi nhảy xuống. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi lòng thác hẹp, độ sâu lớn, có nhiều đá tảng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một cặp đôi du khách người nước ngoài thực hiện các động tác nhào lộn khi nhảy thác ở thác nước Du Già (Hà Giang) (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, khu vực thác Du Già chưa có đơn vị quản lý riêng mà vẫn là điểm đến miễn phí. Tuy nhiên, theo ông Trường, chính quyền địa phương đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm bằng 2 ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) tại khu vực thác nước song nhiều du khách vẫn bất chấp nguy hiểm tới đây để bơi và nhảy thác.

"Tình trạng người dân, du khách nhảy từ trên thác xuống diễn ra khá phổ biến. Mặc dù địa phương đã cắm biển cảnh báo, tuy nhiên, khu vực này chưa có người quản lý nên rất khó để ngăn cấm, kiểm soát được", ông Trường cho hay.

Vào mùa hè, thời tiết nóng nực, thác nước tại xã Du Già trở thành điểm đến trốn nóng, giải nhiệt được nhiều du khách tìm tới, nhất là khách nước ngoài (Ảnh: Hậu Hà Giang)

Thời gian gần đây, thác nước Ba Tiên (hay còn gọi là thác Du Già) thuộc thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, nhất là khách nước ngoài nhờ cảnh đẹp hoang sơ, dòng nước trong xanh, mát lạnh.

Sau sự việc một du khách bị đuối nước khi bơi lội tại thác Ba Tiên, UBND huyện Yên Minh cũng ra văn bản chỉ đạo UBND xã Du Già tạm dừng ngay việc cho người dân, khách du lịch tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác nước này từ ngày 14/7/2023 cho đến khi đảm bảo các điều kiện khai thác và cho phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, các dịch vụ homestay và khách du lịch chấp hành nghiêm quy định của địa phương, không tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác nước Ba Tiên, thôn Thâm Luông, xã Du Già.

Về phía Phòng Văn hóa và thông tin, UBND huyện cũng chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành văn hóa, xã hội phối hợp với UBND xã Du Già thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ homestay trên địa bàn xã Du Già không được đưa khách đến tắm tại thác. Trong trường hợp chủ các cơ sở dịch vụ có khách nghỉ tại cơ sở của mình hoặc khách do hướng dẫn viên, dẫn tour quản lý mà không chấp hành thì xem xét xử lý theo quy định.

Linh Trang - Phan Đậu

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !