Đồng Tháp tăng cường kiểm soát thuốc lá điếu nhậu lậu dịp cuối năm
Theo số liệu thống kê, trong 3 tháng vừa qua, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, xử lý 647 vụ vi phạm, trung bình mỗi ngày có 7 vụ. Trong đó có 476 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 164 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 7 vụ hàng giả.
Cơ quan chức năng thu ngân sách trên 1,24 tỷ đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính 1,07 tỷ đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế và bán hàng tịch thu trên 233 triệu đồng.
Một trong những mặt hàng cơ quan chức năng Đồng Tháp tăng cường kiểm soát trong thời gian tới là thuốc lá điếu nhập lậu. (Ảnh: Internet) |
Trước tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng mạnh vào dịp cuối năm, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp lên kế hoạch tăng cường chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu tại các tuyến biên giới và thị trường nội địa.
Cơ quan chức năng tỉnh tập trung vào các mặt hàng như xăng dầu, phân bón, rượu bia, đường cát, thuốc lá, mỹ phẩm… Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cũng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp xây dựng phương án trinh sát, kiểm tra các đối tượng trọng điểm, tránh để hình thành nên đường dây, ổ nhóm.
Riêng với mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu ở Đồng Tháp, theo đánh giá của các cơ quan chức năng tình hình buôn lậu có diễn biến phức tạp trong gần 1 năm trở lại đây. Các đối tượng dùng chiêu phân tán nhỏ hàng hoá, thường nghe ngóng tình hình kiểm soát của lực lượng chức năng để có phương án vận chuyển phù hợp, không tập kết hàng hoá một điểm...
Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Cục trưởng Hải quan Đồng Tháp kiến nghị, nên có quy định xử lý riêng đối với thuốc lá ngoại nhập lậu. Bởi nếu xử lý theo Điều 190, Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì chắc chắn buôn lậu thuốc lá ngoại tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Theo ông Toàn, việc tăng mức xử phạt tiền cũng không khả thi, vì những đối tượng vận chuyển phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chấp hành quyết định xử phạt.