Đối tượng phóng xe SH vượt đèn đỏ, cầm gạch tấn công CSGT bị tạm giữ hình sự

Tài xế xe SH vượt đèn đỏ, khi CSGT yêu cầu dừng xe đã lập tức chửi bới, cầm gạch tấn công CSGT. Tài xế này sau đó được xác định sử dụng ma tuý.

tạm giữ hình sự tài xế sử dụng ma tuý, vượt đèn đỏ, cầm gạch tấn công csgt

Tài xế chửi bới, cầm gạch tấn công CSGT đã bị khống chế

Chiều 20/5, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nghị (SN 1982, hộ khẩu thường trú ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Đại úy Bùi Duy Ngọc và Thượng úy Vũ Đình Thanh làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đã phát hiện xe máy SH màu đen mang BKS 18G1-394.77 do Nguyễn Văn Nghị điều khiển, phía sau chở vợ vượt đèn đỏ từ hướng ngã tư Phạm Hùng đi Nguyễn Xiển.

Thượng úy Thanh đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu Nguyễn Văn Nghị xuống xe, chấp hành kiểm tra theo hướng dẫn của cảnh sát.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Nghị đã phóng thẳng xe SH lên vỉa hè, không chịu chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT. Tại đây, Nguyễn Văn Nghị liên tục chửi bới, mặc dù được Thượng uý Thanh khuyên nhủ hãy bình tĩnh, chấp hành yêu cầu kiểm tra.

tạm giữ hình sự tài xế sử dụng ma tuý, vượt đèn đỏ, cầm gạch tấn công csgt

Đối tượng Nghị tại Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sau khi thấy người vi phạm to tiếng chửi bới, lăng mạ Thượng uý Thanh, Đại úy Ngọc đã đến hiện trường để hỗ trợ đồng đội. Khi thấy Đại uý Ngọc sang, đối tượng Nguyễn Văn Nghị chạy ra cầm gạch ven đường rồi lao vào định hành hung hai CSGT.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổ công tác CSGT được sự hỗ trợ của Tổ công tác Đội CSGT - trật tự, Công an quận Thanh Xuân đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn về công tác phòng chống Covid-19 gần đó và người dân đã khống chế được đối tượng Nguyễn Văn Nghị. Đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Nhân Chính làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Tại trụ sở Công an phường Nhân Chính, đối tượng Nguyễn Văn Nghị khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định Nghị dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết.

Theo baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !