2 kẻ nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng khó thoát án tử

Các đối tượng sát hại, cướp tài sản của nữ sinh viên thể hiện tính chất côn đồ rõ rệt. Hành vi giết người của các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngày 27/10, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân là 2 đối tượng liên quan vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích ngày 23/10. Đến tối cùng ngày, Cơ quan công an đã bắt được đối tượng  Nguyễn Văn Quân.

{keywords}
Nghi phạm Nguyễn Xuân Trung tại cơ quan công an.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Phạm Thu Hà ( Hà Nội) chia sẻ: “Đây là sự việc hết sức thương tâm, gây chấn động dư luận. Tuổi đời của nạn nhân còn rất trẻ, sự nghiệp học hành đang phát triển thì phải chấm dứt do những kẻ sát nhân tàn ác. Bản thân tôi rất chia sẻ với gia đình và người thân của nạn nhân và vô cùng thương tiếc đối với nạn nhân".

Nói về hành vi phạm tội của 2 nghi phạm, luật sư Hà khẳng định: "Việc các đối tượng có mục đích cướp tài sản là chiếc xe đạp điện và điện thoại của nạn nhân có thể thấy là rất rõ ràng".

Luật sư viện dẫn và phân tích, theo như lời khai của đối tượng đã bị bắt thì việc các đối tượng này đẩy nạn nhân xuống sông Nhuệ là cố ý, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hành vi dùng vũ lực trực tiếp tác động đến nạn nhân và chiếm đoạt xe, điện thoại của nạn nhân rất rõ ràng cấu thành tội "Cướp tài sản" theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Không những vậy, hành vi dùng vũ lực (đẩy nạn nhân xuống sông), dìm nạn nhân xuống nước rồi đầy ra giữa sông bất chấp nạn nhân phản kháng, là có mục đích thực hiện hành vi giết người đến cùng. Do đó đã cấu thành nên hành vi giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS. Không có thù oán, xích mích với nạn nhân, chỉ vì cần tiền, cần tài sản mà các đối tượng nhẫn tâm ra tay tước đi mạng sống của nạn nhân. Điều này thể hiện tính chất côn đồ rõ rệt. Hành vi giết người của các đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 123 với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cần xem xét đến hành vi trộm cắp theo lời khai của các đối tượng. Trường hợp xác định là có hàng vi trộm cắp và đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự thì cũng cần phải xử lý cùng với vụ việc này. Tuy nhiên, tổng hợp hình phạt cho các hành vi mà cá đối tượng đã thực hiện là hình phạt cao nhất, có thể lên tới tử hình.

"Qua sự việc đau buồn này, người dân cần đề cao cảnh giác hơn nữa, bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của nhiều loại tội phạm. Mọi người đều có những biện pháp để tự bảo vệ bản thân mình, tránh ở một mình tại những nơi vắng vẻ và nguy hiểm", luật sư Thu Hà chia sẻ.

Như Infonet đã thông tin, ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (SN 1974, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) về việc con gái chị là Trần Thuý Hiền (SN 2002, sinh viên Học viện Ngân hàng) mất tích từ tối ngày 23/10.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thường Tín khẩn trương tổ chức điều tra vụ việc.

Bước đầu công an xác định Nguyễn Xuân Trung (sinh năm 1985; trú tại Văn Phú, huyện Thường Tín) cùng Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1983; trú tại Quất Động, huyện Thường Tín) là 2 đối tượng nghiện ma túy, có liên quan đến vụ việc nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích.

Tại cơ quan công an,Trung khai nhận, khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 02 bộ cốp-pha công trình xây dựng trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Sau đó, Trung và Quân dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ. Khi đến đường đê sông Nhuệ (thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), Trung thấy nữ sinh Trần Thuý Hiền đang đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi nữ sinh Hiền đang đứng, đẩy nữ sinh này ngã xuống bờ sông Nhuệ, rồi đi xuống bờ sông dìm nạn nhân xuống nước.

{keywords}
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân trên sông Nhuệ, ở địa phận xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín, Hà Nội), các hiện trường gây án khoảng 5km.

Đến khoảng 10 phút sau, khi thấy nữ sinh Hiền không cử động, Trung đẩy nạn nhân về phía giữa lòng sông. Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của nữ sinh Hiền mang đi bán. Điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy, tại đây Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Sáng 27/10, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội dẫn giải đối tượng Trung ra vị trí gây án.

Đến khoảng 12h10’ , lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Trần Thúy Hiền tại khúc sông Nhuệ thuộc địa phận thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín.

Tối cùng ngày, Công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quân.

Bắt được nghi phạm thứ 2 vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Bắt được nghi phạm thứ 2 vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Trao đổi với PV vào tối 27/10, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Quân - nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ sinh Học viện Ngân hàng.

Sông Yên

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !