Vụ 42 người chạy khỏi casino vượt sông về Việt Nam: Có dấu hiệu mua bán người và tổ chức xuất cảnh trái phép

Liên quan vụ việc 42 người chạy khỏi casino vượt sông về Việt Nam, ngày 21/8, Công an tỉnh An Giang cho biết có dấu hiệu mua bán người và tổ chức xuất cảnh trái phép.

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 21 (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình) đóng tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình phát hiện, tạm giữ 40 người (gồm 35 nam và 5 nữ, tất cả chưa xác định được nhân thân, lai lịch) từ casino Rich World (thuộc ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia) bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua khai thác nhanh, những người này cho biết: Phần lớn họ đều xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam, sau khi sang Campuchia họ làm việc tại casino Rich World; một số khác trước đó đã làm việc tại các casino ở Campuchia do người Trung Quốc quản lý, khu vực đối diện các tỉnh Tây Ninh, Long An của Việt Nam.

Sau đó, họ được chuyển về casino Rich World làm việc. Hàng ngày, những người này làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý casino người Trung Quốc.

Do làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi) và không được trả lương nên nhóm người này đã thống nhất và bàn bạc với nhau để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Đến khoảng 9 giờ ngày 18/8, nhóm người tập trung tại 1 địa điểm đã thống nhất từ trước. Sau đó, chờ sơ hở của bảo vệ đồng loạt chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Ghi để nhập cảnh vào Việt Nam.

Sau khi sự việc xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành đưa những người này về trụ sở, lấy lời khai.

Bước đầu, những người chạy khỏi casino vượt sông về Việt Nam khai nhận, trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương từ 700 – 1.000 USD/tháng trên mạng xã hội nên họ đã vượt biên trái phép sang Campuchia.

Với công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam.

Đã 2 ngày trôi qua, anh L.Đ.H (ngụ tỉnh Gia Lai) vẫn chưa tin được rằng mình đã về được Việt Nam sau 4 tháng bị bóc lột sức lao động và cách đối xử thiếu tính người của những đối tượng tại các casino ở Campuchia.

“Tôi cùng nhiều người khác chấp nhận vượt biên trái phép sang Campuchia với ước mơ về một công việc ổn định lương cao. Tuy nhiên, chẳng có việc nhẹ, không có lương cao mà thực chất bị đưa vào các đường dây thực hiện hành vi lừa đảo. Mỗi ngày làm việc 15 giờ hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về Việt Nam”, anh H. nói.

Không chịu được cảnh bị đánh đập, nhiều người đã vượt biên.

Chỉ tay vào những vết thương chưa lành trên người, anh H. còn kể: “Tôi sang làm việc ở bên đó được 4 tháng rồi. Công việc hằng ngày là lên các trang mạng thực hiện các hành vi lừa đảo. Chúng cho chỉ tiêu ví dụ trong vòng 5 ngày phải tìm được 2 khách và 10 đến 15 triệu. Những ai không làm được thì sẽ bị đưa vào "danh sách đen". 5 ngày tiếp theo mà không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị chích điện. Nếu 5 ngày sau vẫn không tìm được khách nào thì sẽ bị đem đi bán. Tôi đã bị 2 lần chích điện. Thủ đoạn là 3 thanh niên còng tôi vào một cái ghế, giữ chặt người và bắt đầu chích điện đến khi nào gần ngất xỉu mới ngưng”.

Anh N.Q.T (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) - cho biết: “Làm việc nơi đó chúng tôi bị áp lực và chèn ép nhiều lắm. Tháng lương đầu tôi được hơn 500 USD, nhưng những tháng sau thì bị trừ dần do không đạt chỉ tiêu, doanh thu. Chúng đánh người Việt Nam mình trước mặt mình luôn. Qua đây tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người đừng ham và tin vào việc nhẹ lương cao”.

Những nạn nhân này còn cho biết, những đối tượng bên casino hành hung đánh đập dã man cả phụ nữ và với bất cứ ai khi không hoàn thành nhiệm vụ. Chính trong môi trường đầy áp lực và bị đối xử thậm tệ, nên họ đã bàn bạc, tìm cách trốn về Việt Nam. Trong quá trình vượt sông, 1 người không may mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người này. Qua kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do ngạt nước.

Qua lời khai của các nạn nhân và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Sau thời gian tích cực điều tra, chiều 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (SN 1980) và Lê Văn Danh (SN 1988, cùng ngụ TT.Long Bình, huyện An Phú) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hai đối tượng Lệ và Danh bị tạm giữ hình sự.

Lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định, trong số 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sống về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép trước đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lệ khai nhận: Từ khoảng tháng 5/2022, đối tượng được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.

Sau đó, Lệ câu móc với Danh tham gia rước khách xuất cảnh chở đến bến sông bờ phía Việt Nam để đưa sang Campuchia.

Theo thoả thuận khi đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100 ngàn đồng/khách. Ngoài việc đưa 6 người khách trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa trót lọt nhiều lần, nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cũng đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao; đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng mở rộng điều tra vụ việc.

42 người Việt trốn khỏi casino địa ngục: "Không về thì sớm muộn cũng chết"

42 người Việt trốn khỏi casino địa ngục: "Không về thì sớm muộn cũng chết"

Một ngày phải làm việc từ 12-14 tiếng; mỗi tháng kiếm đủ 300 triệu đồng/tháng, nếu không sẽ bị đánh, bị chích điện; cuộc sống không bằng chết...

Theo congan.com.vn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !