Mìn nổ đùng đoàng nứt nhà, rợp trời bụi đá, người dân 'cầu cứu' chính quyền

Hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng phản ánh việc doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân sinh sống gần mỏ đá

Người phụ nữ kêu thất thanh trong vụ nổ mìn phá đá ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) trưa 2/12. (Clip do người dân cung cấp)

Bữa ăn giật mình thon thót vì mìn nổ, bụi bay mù trời

Đã nhiều năm nay, 18 hộ dân tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng phản ánh về việc Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Thanh Hưng (Công ty Thanh Hưng-PV) nổ mìn khai thác đá làm rung lắc nhà cửa, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

{keywords}
Ngày 2/12, Công ty Thanh Hưng nổ mìn khai thác đá khiến bụi bay mù mịt (Ảnh do người dân cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Gái (53 tuổi, nhà ở cách mỏ đá khoảng 100m) cho biết: “Chúng tôi sống ở đây hàng chục năm nay và thường xuyên phải sống chung với ô nhiễm. Mỗi khi công ty nổ mìn để khai thác đá, nhà cửa rung lắc, đồ đạc vỡ liểng xiểng, chúng tôi lại nơm nớp lo sợ. Việc nổ mìn khiến cho bụi bay khắp cả xóm, hư hỏng tường nhà, nguồn nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng”.

{keywords}
Nhà bà Nguyễn Thị Gái bị rơi cả mảng vữa tường do bị rung lắc mạnh.

Sự việc Công ty Thanh Hưng khai thác đá gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng.

Điển hình như vào trưa 2/12, khi người dân thôn Thái Sơn đang ăn cơm thì bàng hoàng nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực mỏ đá; sau đó hàng nghìn m3 đá đổ sập từ trên núi xuống làm nhà dân rung lắc mạnh, bụi bay mù mịt. Tình huống bất ngờ khiến người dân vô cùng hoảng loạn, la hét kêu cứu và chạy vội ra khỏi nhà vì sợ nhà sập.

“Lúc đó, gia đình tôi đang ăn cơm thì có tiếng nổ lớn, bát đĩa kêu loảng xoảng, bụi bay trắng trời không nhìn thấy gì. Tôi không dám chạy ra ngoài. Lúc ấy sợ quá, chỉ hối hả hô hoán làng nước cứu mấy nhà ở gần chân mỏ đá”, bà Gái chia sẻ thêm.

{keywords}
Việc Công ty Thanh Hưng khai thác đá ở gần khu dân cư gây ô nhiễm khiến người dân phải viết đơn cầu cứu.

Nhà chỉ cách mỏ đá 1 con kênh, ông Dương Đình Nụ (52 tuổi) vẫn chưa hết hoảng hồn khi nhớ lại thời điểm ấy. Ông Nụ kể: "Vào trưa 2/12, khi gia đình tôi đang ăn cơm thì công ty khai thác đá nổ mìn khiến nhà bị rung lắc mạnh, chúng tôi phải bỏ chạy ra ngoài thoát thân. Đá còn bay cả xuống ao, tường nhà. Ngoài trời thì bụi mù mịt không thấy gì cả".

{keywords}
Người dân thôn Thái Sơn vô cùng bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường và tiếng ồn do hoạt động khai thác đá của Công ty Thanh Hưng.

Ông Đỗ Văn Thư (46 tuổi) thông tin thêm: “Công ty nổ mìn với khối lượng lớn làm rung chuyển cả khu dân cư. Bụi mù mịt trùm cả lên mấy ngôi nhà. Chúng tôi phải chạy ra ngoài khu vực khác mới thở được. Trước đây chúng tôi chủ yếu dùng nước mưa lấy từ mái nhà để sinh hoạt nhưng do ảnh hưởng từ việc khai thác đá, bụi quá nhiều nên nhiều năm nay người dân trong thôn không có nước mưa để sử dụng” nữa.

Cũng theo ông Thư, năm 2019, gia đình ông bị đá bay vào nhà thủng mái tôn. Sau đó còn có một số đối tượng đến nhà ông đe dọa dẫn đến xô xát nhau trong đêm. Không chỉ có vậy, các đối tượng còn dùng súng bắn vào nhà ông Thư nhưng may mắn có dân làng vào nhà nên các đối tượng đã dời đi.

{keywords}
Nhà dân bị thủng mái tôn do đá bắn vào.

Cho phép khai thác mỏ đá gần 30 năm

Ông Lê Đình Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) xác nhận thông tin sự việc Công ty Thanh Hưng nổ mìn gây rung lắc mạnh nhà dân và gây bụi vào ngày 2/12 mà người dân phản ánh là đúng sự thật.

Cũng theo ông Chuyên, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã cử đại diện tới hiện trường cùng công ty và người dân lập biên bản ghi nhận hiện trạng và đưa ra các biện pháp khắc phục.

“Công ty đã bị người dân phản ánh nhiều lần về sự việc ô nhiễm bụi bặm, tiếng ồn. Người dân cũng đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng đã báo cáo UBND huyện với mong muốn cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm sự việc trên”, ông Chuyên nói thêm.

{keywords}
Người dân nơm nớp lo sợ khi sống cạnh mỏ đá.

 

{keywords}
Cây cối bị bụi phủ trắng do việc nổ mìn khai thác đá.

UBND xã Tân Phúc đã yêu cầu Công ty Thanh Hưng phải chấp hành nghiêm túc các quy định về việc sử dụng vật liệu nổ và phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả do việc nổ mìn gây ra.

Trao đổi với PV về vụ việc nổ mìn ngày 2/12, ông Lê Hồng Tới, Phó phòng TN&MT huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với UBND xã và công ty để đưa ra hướng giải quyết về việc nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến nhà dân. Sở Công Thương cũng đã có văn bản yêu cầu dừng việc nổ mìn tại mỏ đá, UBND huyện cũng yêu cầu công ty tạm dừng việc khai thác đá".

Được biết, Công ty Thanh Hưng hoạt động trên địa bàn xã Tân Phúc từ năm 2001. Đến năm 2014, công ty được cấp phép khai thác đá lần thứ 3 tại núi Hào với thời gian 29 năm 6 tháng.

Trần Nghị

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !