Quảng Bình: Nước rút, trời hửng nắng, người dân tranh thủ phơi lúa, công an giúp một tay

Tranh thủ nước rút, người dân vùng lũ huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và phơi lúa.

{keywords}
Hết mưa, nước rút nên người dân xã Võ Ninh tranh thủ mang lúa đến sân UBND xã để phơi.

Hôm nay, ở Quảng Bình thời tiết có nắng đẹp, người dân đã tranh thủ đưa lúa lên các khu vực cao, từ đường sá đến các sân để phơi khô. Theo đó, từ các trục đường quốc lộ, đến sân UBND xã... đều được bà con rải lúa thành từng đám lớn nhỏ. Một số người không có điểm phơi, phải căng bạt để hong khô lúa.

{keywords}
Cán bộ, chiến sĩ công an xã Võ Ninh giúp bà con nông dân phơi lúa.

 

{keywords}
 

Ông Nguyễn Thanh Hải (55 tuổi, thôn Bắc Ngũ, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) cho biết, “nước vào ngập nhà gần 4m, cả nhà tôi phải lên nhà tầng bên xóm ở. Đồ đạc trong nhà bị trôi hết. 12 bao lúa để trên gác nhà cũng bị nước ngâm ướt hết. Giờ lúa no nước nẩy mầm trắng cả rồi. Nên tôi phơi xong để nghiền làm thức ăn phục vụ chăn nuôi chứ người không thể ăn được nữa”.

{keywords}
Trong sân UBND xã Võ Ninh, từ sáng sớm có rất nhiều người dân vận chuyển các bao lúa đến để phơi. 

 

{keywords}
Hai bên đường Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quảng Ninh, người dân tận dụng để phơi lúa. 

 

{keywords}
Rất nhiều bao lúa bị ngâm nước lụt lên mầm trắng, dân vớt vát để sau làm thức ăn chăn nuôi.

 

{keywords}
Những hộ không có điểm phơi, phải trải bạt bên lề đường.

Không chỉ có bà con nông dân mà nhiều cơ quan, đơn vị cũng tranh thủ lúc nước rút đến dọn lại nơi làm việc. Tại Trường mầm non Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy), mặc dù nước vẫn ngập đầy sân trường nhưng các cô giáo vẫn tranh thủ đến để dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế, chờ khi nước  rút sạch an toàn để đón các con trở lại trường.

Cô Lê Thị Hồng Thủy – Phó hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Thủy cho biết, mưa lũ đã làm hư hỏng nhiều tài sản của nhà trường. Đồ dùng học tập và các trang thiết bị dạy học đã bị hư hỏng hết. Cửa các phòng học cũng bị nước cuốn trôi hết. Tường rào bị sập, nhiều bàn, ghế học sinh bị trôi ra ngoài, chỉ còn một số ít kịp vớt vát được.

“2 ngày nay, tranh thủ khi nước rút đến đâu, nhà trường bố trí giáo viên lên dọn vệ sinh tới đó. Phòng học đã hết ngập nước nhưng trong sân trường nước vẫn ngập khoảng 40cm nữa” – Cô Thủy chia sẻ.

{keywords}
Các cô giáo trường Mầm non Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy) tranh thủ dọn dẹp ở trường.
{keywords}
Mặc dù nước lũ đã rút nhưng một số điểm thấp vẫn còn ngập nước. Tại trường mầm non xã Thanh Thủy vẫn mênh mông nước.

Có thể nói, ngày 18/10 là ngày lụt lịch sử ở Quảng Bình. Chỉ tính riêng 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh đã có gần 50.000 ngôi nhà bị ngập. Hiện nay nước đã rút dần nhưng cả hai huyện vẫn còn hơn 1.500 ngôi nhà ngập nước. Mưa lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản, khiến cuộc sống người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.

Thanh Hà

Quảng Bình: Di dời khẩn cấp hàng trăm người khỏi khu vực sạt lở đất

Quảng Bình: Di dời khẩn cấp hàng trăm người khỏi khu vực sạt lở đất

Hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất và mưa lũ ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang được chính quyền vận động, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. 

 

 

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !