Nhà máy nước chục tỷ bỏ hoang phế vì lý do khó tin

“Đắp chiếu” - thực trạng xảy ra tại công trình nước sạch được đầu tư xây dựng hàng chục tỷ đồng ở thôn Bằng Sơn, xã Ea Pô (huyện Cư Jút, Đắk Nông) suốt 3 năm qua.

{keywords}
Toàn cảnh nhà máy nước sạch bị bỏ hoang nhiều năm

"Ném" tiền tỷ của ngân sách qua "cửa sổ"

Công trình nước sạch thuộc thôn Bằng Sơn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút có tổng mức đầu tư 10 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Nông làm chủ đầu tư, đồng thời là đơn vị tư vấn giám sát. Công trình khởi công ngày 5/7/2017 và hoàn thành 31/12/2017 do Công ty TNHH xây dựng thương mại Phú Hiển Vinh thi công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi hoàn thành việc xây dựng, nhà máy này chỉ hoạt động trong thời gian ngắn rồi dừng hẳn.

Hiện trạng nhà máy này rất hoang tàn, toàn bộ khuôn viên cỏ dại mọc um tùm, cửa cổng lâu ngày không hoạt động nên đã hỏng; hệ thống máy móc, ống nước vận hành bị rỉ sét. Đặc biệt, bồn chứa nước lọc có cả cây tràm mọc lên cao quá đầu người…

{keywords}
Van vận hành đường ống bị cỏ che lấp 
{keywords}
Cây tràm mọc quá đầu người trong bồn lọc nước.

Ông Hà Công Nghĩa - một người dân sinh sống ở đối diện nhà máy nước sạch này cho rằng công trình quá lãng phí, từ khi xây dựng đến nay chỉ hoạt động được khoảng 1 tháng rồi... tắt ngấm.

Theo ông Nghĩa, nguyên nhân công trình không hoạt động là do người dân dùng ít, trong khi quá trình vận hành tốn nhiều tiền điện.

“Gia đình chúng tôi chưa được dùng nước sạch dù sống đối diện nhà máy. Họ mới lắp đồng hồ vào đến cổng nhà, hiện nằm lăn lóc ở góc sân”, ông Nghĩa cho hay.

Tương tự ông Nghĩa, ông Dương Văn Nhất (trú thôn Bằng Sơn, xã Ea Pô, ở bên cạnh nhà máy nước sạch) thông tin thêm: "Công trình xây dựng xong mấy năm nay nhưng chúng tôi không được dùng vì nhà máy không hoạt động".

Ông Nhất dẫn phóng viên đến nơi đồng hồ nước đã lắp cho nhà anh ngay cạnh bờ rào. Qua quan sát, hiện trạng đồng hồ chưa nhảy số nào dù đã lắp được mấy năm.

{keywords}
Ông Nhất dẫn phóng viên đi tìm đồng hồ nước đã được lắp trước đó.

“Hiện đường dẫn nước vào nhà người dân cũng chưa có và không thấy ai bơm nước cả. Công trình này phí phạm rất nhiều”, ông Nhất nói.

Chị Vi Thị Phương thì bức xúc phản ánh: "Bể nước gần nhà mà hiện nay người dân có được dùng đâu. Chúng tôi cũng đã đăng ký rất đàng hoàng và cũng lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa được dùng nước máy. Hiện dân chúng tôi vẫn phải dùng nước giếng khoan vì chưa có nước sạch dù đồng hồ đã được lắp vào cổng nhà từ lâu".

"Hết bảo hành", chủ đầu tư không biết thực trạng công trình

Nói về công trình nước sạch chục tỷ xây xong nhưng dân không dùng được, ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô cho biết, lúc đầu đăng ký hơn 700 hộ nhưng đến khi vận hành chỉ có 150 hộ sử dụng, những hộ này chủ yếu sống xung quanh khu chợ nên khi vận hành không đủ tiền điện, nhà máy không hoạt động được.

“Một công trình lớn như thế mà dân không sử dụng được là quá lãng phí. Nếu như người dân không sử dụng thì cũng phải chịu chứ không biết làm sao”, ông Xoan bày tỏ.

{keywords}
Cửa nhà điều hành bị cỏ dại che lấp vì không có người ở.

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Phan Vận, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Nông bày tỏ bất ngờ và khẳng định ông chưa nhận được thông tin nhà máy không hoạt động được.

Cũng theo ông Vận, công trình này được đầu tư 10 tỷ đồng, hiện đã hết hạn bảo hành và cũng đã giao về cho địa phương nên ông không được rõ hiện trạng của nhà máy.

{keywords}
Bể chính chỉ còn rất ít nước.

Ông Vận cũng khẳng định Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là chủ đầu tư được tỉnh giao khâu đầu là xây dựng công trình; sau khi công trình hoàn thành thì Ban đã bàn giao về cho địa phương quản lý vận hành nên việc còn lại là của địa phương.

“Tới đây tỉnh Đắk Nông đã cho chủ trương và chúng tôi sẽ lấy lại công trình này, không để địa phương quản lý nữa. Chúng tôi cũng đang làm thủ tục bàn giao cho công ty thủy lợi quản lý vận hành”, ông Vận thông tin thêm.

Hải Dương

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !