Đồng bào Công giáo đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp

Đồng bào Công giáo tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Tiền Giang, đón Giáng sinh tươi vui, ấm áp nhưng vẫn chú trọng phòng dịch bệnh. 

* Tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), các nhà thờ Chánh Tòa, Dòng Nữ Tu Thánh Phao Lô, đường Hùng Vương; nhà thờ Hội Thánh Tin Lành miền Nam - Việt Nam, đường Nguyễn Trãi, phường 7 và nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, phường 5, thành phố Mỹ Tho có số người đến dự lễ Giáng sinh khá đông.

Đồng bào giáo dân và người dân thành phố Mỹ Tho vào nhà thờ Chánh Tòa dự lễ Giáng sinh.

Để đảm bảo phòng dịch, nhiều bà con giáo dân đều có ý thức đeo khẩu trang đến nơi đông người. Hầu hết các nhà thờ đều có chuẩn bị nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang y tế phục vụ cho người đến dự Thánh lễ; chương trình lễ được rút ngắn so với trước đây.

Đêm Giáng sinh, người dân tại thành phố Mỹ Tho ra đường và tụ tập tại các quán ăn, giải khát cũng hạn chế hơn các năm trước. Đặc biệt, vào giờ tan lễ Giáng sinh, mật độ phương tiện ở các tuyến đường không cao, giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt. 

Ông Nguyễn Văn Hải, giáo dân dự lễ tại Họ đạo Tín Đức, thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Nhà thờ ít hơn mọi lần nhiều, mọi lần đông chật sân. Năm nay nhà thờ hạn chế khách ở ngoài, chỉ có giáo dân đi dự Thánh lễ. Trước cổng nhà thờ có khẩu trang, nước sát khuẩn, ai muốn vào trong thì phải sát khuẩn tay”.

* Trong khi đó, tại Hải Phòng, Quảng Ninh, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số người dự lễ và xuống đường đón Giáng sinh không đông đúc như mọi năm, nhưng các nhà thờ, các xóm đạo tại 2 tỉnh, thành này vẫn trang hoàng rực rỡ, tổ chức nhiều hoạt động để Giáo dân đón Giáng sinh ấm áp, an lành.

Bà con Công giáo tham dự lễ Vọng Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.

Từ 18h ngày 24/12, rất đông bà con Công giáo đã tập trung về Nhà thờ Chính tòa và các nhà thờ tại Hải Phòng dự lễ Vọng Giáng sinh và rước Chúa hài đồng. Theo ông Giuse Nguyễn Công Toán, trùm cả Nhà thờ Chính tòa, Giáo phận Hải Phòng, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số người đến xem lễ và đón Giáng sinh tại Nhà thờ không đông như mọi năm, nhưng nhà thờ vẫn tổ chức các nghi lễ đầy đủ và hoạt động để bà con vui đón Giáng sinh. Công tác phòng dịch cũng được Nhà thờ Chính tòa thực hiện nghiêm túc, như: nhắc nhở bà con đến dự lễ đeo khẩu trang, đặt các lọ dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí cửa ra vào.

“Giáo hội Công giáo nói chung và các giáo xứ bao giờ cũng tổ chức nhiều hoạt động để bà con Giáo dân đến dự lễ. Đặc biệt, nhà thờ chính tòa Hải Phòng, bà con ngoài công giáo đến dự, đi chơi Noel nhiều nên cũng có tổ chức khác khác một chút để bà con đến chiêm ngắm, dạ hội đêm. Ngoài các thánh lễ truyền thống của công giáo, cũng tổ chức hoan ca, diễn nguyện trong đêm Giáng sinh”, ông Giuse Nguyễn Công Toán cho biết.

Tại các trung tâm thương mại ở Quảng Ninh, cây thông và ông già Noel được thiết kế đẹp và bắt mắt.

Tại Quảng Ninh, nhà thờ Hòn Gai, nhà thờ Cẩm Phả, nhà thờ giáo họ Hà Khẩu cũng tấp nập bà con đến xem lễ. Nhiều hoạt động mừng Giáng sinh hấp dẫn cũng được tổ chức tại trung tâm thành phố Hạ Long, như: trải nghiệm mưa tuyết nhân tạo, trang trí cây thông Noel tại khu giải trí Sun World, tham gia phố ẩm thực cùng nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại quảng trường Sun Carnival.

Trong dòng người hân hoan đón mừng giáng sinh ở nhà thờ Hòn Gai, nhà thờ lớn nhất Quảng Ninh, anh Allos Ryan - một du khách nước ngoài cho biết: “Hôm nay tôi thấy mọi người đều tất bật chuẩn bị Giáng sinh, cùng nhau chia sẻ niềm vui khiến tôi cảm thấy không khí giáng sinh rất ấm áp. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người một lễ giáng sinh an lành và vui vẻ”.

Theo vov.vn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !